Giao tranh ác liệt giữa Taliban và quân Chính phủ Afghanistan

Đối ngoại - Ngày đăng : 19:54, 07/08/2021

Tân Hoa xã ngày 7-8 đưa tin, ít nhất 350 tay súng Taliban đã thiệt mạng sau các vụ tấn công và không kích của lực lượng an ninh Chính phủ Afghanistan một ngày trước đó.

Tuyên bố của quân đội Chính phủ Afghanistan cho biết, các tay súng nói trên bị tiêu diệt trong nhiều cuộc tấn công tại các tỉnh Helmand, Nimroz, Jawzjan, Samangan và Takhar. Đáng chú ý, trong số những tay súng Taliban thiệt mạng có Aka Abid, một thủ lĩnh của lực lượng này tại tỉnh Nimroz.

Lực lượng an ninh Afghanistan gác trên một tuyến đường ở Kandahar. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, giới chức Afghanistan cho biết, Taliban đã tấn công và chiếm quyền kiểm soát thành phố Zaranj, thủ phủ tỉnh Nimroz. Các vụ giao tranh giữa Taliban và quân Chính phủ Afghanistan tiếp tục diễn ra tại một số thành phố trong sáng sớm 7-8. Trước tình hình này, người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ Liên hợp quốc tại Afghanistan đã kêu gọi Taliban ngừng các cuộc tấn công vào những thành phố lớn ngay lập tức, đồng thời cảnh báo đất nước Afghanistan đang đứng trước một "thảm họa".

CHÂU ANH