Hà Nội kéo dài giãn cách thêm 15 ngày, dân không còn đổ xô mua đồ tích trữ

Chuyển động Thị trường - Ngày đăng : 09:29, 07/08/2021

Khác hẳn với cảnh xô bồ đông đúc như lần giãn cách xã hội trước, lần này cả siêu thị và chợ ở Hà Nội đều vắng thưa người, giá cả các mặt hàng đều bình ổn.
Hà Nội kéo dài giãn cách thêm 15 ngày, dân không còn đổ xô mua đồ tích trữ - 1

Chiều 6/8, UBND TP Hà Nội phát đi thông tin quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm 15 ngày, bắt đầu từ 6h ngày 8/8 đến 6h ngày 23/8. Ghi nhận tại nhiều siêu thị, trên địa bàn Hà Nội không xảy ra tình trạng đông đúc người mua hàng như lần giãn cách trước.

Hà Nội kéo dài giãn cách thêm 15 ngày, dân không còn đổ xô mua đồ tích trữ - 2

Tại siêu thị BigC Thăng Long trên đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy), thưa thớt người đến mua hàng, khác hẳn cảnh chật kín người như 2 tuần trước. Giá cả các mặt hàng thiết yếu tại đây bình ổn, ví dụ bí xanh giá 17.100 đồng/kg; cà chua giá 19.800 đồng/kg; dưa chuột 16.200 đồng/kg.

Hà Nội kéo dài giãn cách thêm 15 ngày, dân không còn đổ xô mua đồ tích trữ - 3

Nguồn hàng cũng dồi dào, đầy ắp trên kệ.

Hà Nội kéo dài giãn cách thêm 15 ngày, dân không còn đổ xô mua đồ tích trữ - 4

Trả lời VTC News, bà Nguyễn Thị Mai Phương, Giám đốc siêu thị BigC Thăng Long cho biết, đơn vị vẫn luôn đảm bảo nguồn cung ứng, các mặt hàng tươi sống tăng số lượng từ 3-5 lần, các mặt hàng đồ khô tăng gấp 3 lần. Ngoài ra, bà Phương cho rằng việc tổ chức các điểm bán hàng lưu động và phát phiếu đi chợ tại nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội đã có tác động giảm tải áp lực mua sắm tại siêu thị khi Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội.

Hà Nội kéo dài giãn cách thêm 15 ngày, dân không còn đổ xô mua đồ tích trữ - 5

Chiều 6/8, một cửa hàng Vinmart+ nằm trên phố Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân) cũng vắng vẻ người mua sắm.

Hà Nội kéo dài giãn cách thêm 15 ngày, dân không còn đổ xô mua đồ tích trữ - 6

Các mặt hàng rau, củ, quả đầy ắp các quầy hàng với giá cả bình ổn.

Hà Nội kéo dài giãn cách thêm 15 ngày, dân không còn đổ xô mua đồ tích trữ - 7

Tại Co.opmart nằm trên đường Trần Phú (Hà Đông), các mặt hàng luôn sẵn sàng trên kệ. Để vào siêu thị này mua sắm, người dân bắt buộc phải có phiếu đi chợ. Điều này góp phần làm giảm việc tăng lượng khách đột biến khi Hà Nội tiếp tục giãn cách.

Hà Nội kéo dài giãn cách thêm 15 ngày, dân không còn đổ xô mua đồ tích trữ - 8

Tại siêu thị này, bắp cải giá 16.900 đồng/kg; khoai sọ 29.900 đồng/kg; rau mồng tơi 13.900 đồng/kg; rau cải xanh 24.900 đồng/kg.

Hà Nội kéo dài giãn cách thêm 15 ngày, dân không còn đổ xô mua đồ tích trữ - 9

Tại BRG Mart Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), các loại rau củ quả cũng rất phong phú.

Hà Nội kéo dài giãn cách thêm 15 ngày, dân không còn đổ xô mua đồ tích trữ - 10

Theo ghi nhận vào chiều 6/8, lượng khách hàng đến đây mua sắm khá thưa vắng.

Hà Nội kéo dài giãn cách thêm 15 ngày, dân không còn đổ xô mua đồ tích trữ - 11

Ở các chợ truyền thống cũng không có cảnh chen chúc mua hàng. Tại chợ Nhân Chính (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), lực lượng chức năng luôn túc trực hướng dẫn người dân khai báo y tế, xếp hàng đúng cự ly giãn cách, khử khuẩn trước khi vào chợ.

Hà Nội kéo dài giãn cách thêm 15 ngày, dân không còn đổ xô mua đồ tích trữ - 12

Người dân trước khi vào chợ đều phải xuất trình phiếu đi chợ. Việc sử dụng phiếu đi chợ với quy định 2 ngày mới đi chợ một lần giúp đảm bảo lượng người vào chợ không quá đông.

Hà Nội kéo dài giãn cách thêm 15 ngày, dân không còn đổ xô mua đồ tích trữ - 13

Các mặt hàng rau, củ, quả, thịt gà, thịt lợn, thịt bò luôn sẵn có với giá cả bình ổn. Thịt bò có giá dao động từ 230.000 - 260.000 đồng/kg; thịt gà ta khoảng 240.000 đồng/kg.

Hà Nội kéo dài giãn cách thêm 15 ngày, dân không còn đổ xô mua đồ tích trữ - 14

"Theo phiếu, tới lượt đi chợ thì mình đi mua đồ cho 2 ngày. Lúc nào ra chợ cũng sẵn hàng thì tích trữ làm gì", anh Thành chia sẻ khi vừa ra chợ mua các loại thực phẩm về cho gia đình.

Hà Nội kéo dài giãn cách thêm 15 ngày, dân không còn đổ xô mua đồ tích trữ - 15

Bảo vệ tại chợ Nam Trung Yên cho biết, người dân tại khu vực này thường không mua đồ tích trữ vì hàng hóa trong chợ lúc nào cũng sẵn có với đa dạng chủng loại. Do đó, khi có thông tin Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội thêm 15 ngày, khu chợ này không xảy ra tình trạng đông đúc bất thường.

Hà Nội kéo dài giãn cách thêm 15 ngày, dân không còn đổ xô mua đồ tích trữ - 16

Tại chợ, giá một số các mặt hàng như khoai tây, bí đỏ, bắp cải, cà chua đều ở mức 20.000 đồng/kg. Cà tím giá 15.000 đồng/kg, chanh tươi 22.000 đồng/kg.

Hà Nội kéo dài giãn cách thêm 15 ngày, dân không còn đổ xô mua đồ tích trữ - 17

Sáng sớm 7/8, chợ này cũng không xảy ra tình trạng người dân bon chen cố gắng mua thật nhiều hàng hóa.

Hà Nội kéo dài giãn cách thêm 15 ngày, dân không còn đổ xô mua đồ tích trữ - 18

Một khách hàng cho biết: "Lần giãn cách này tôi cũng cảm thấy quen rồi, không lo sợ chợ hết hàng nữa nên cũng không cần tích trữ. Sáng nay, tôi tranh thủ đi chợ sớm để mua con cá về nấu cho tươi".

Hà Nội kéo dài giãn cách thêm 15 ngày, dân không còn đổ xô mua đồ tích trữ - 19

Lượng người đến chợ Nhân Chính (Thanh Xuân) cũng vừa phải. Giá cả các mặt hành rau xanh không biến động: rau muống 5.000 đồng/mớ; rau cải 5.000 đồng/mớ; khoai tây 20.000 đồng/kg.

HẠO NHIÊN

HẠO NHIÊN