Đang ngâm mình thư giãn, hổ giật mình chạy 'thục mạng' vì phát hiện kẻ thù lừng lững này

Thiên nhiên - Môi trường - Ngày đăng : 17:24, 03/08/2021

Chỉ thoáng nhìn thấy đối thủ đến gần thì con hổ đã nhanh chân bỏ chạy vì biết đó là kẻ thù không dễ gì có thể hạ gục.

Một con tê giác một sừng Ấn Độ (Tên khoa học: Rhinoceros unicornis) đã phát hiện ra một kẻ ăn thịt ngâm mình dưới nước. Dù kẻ ăn thịt này không phải là đối thủ của nó nhưng con tê giác vẫn chủ động tấn công để đuổi kẻ thù ra khỏi khu vực của mình.

Kẻ săn mồi này chính là một con hổ Bengal (Tên khoa học: Panthera tigris tigris) to lớn, hổ là loài rất thích nước và thường ngâm mình thư giãn dưới nước. Con hổ dưới đây cũng không phải ngoại lệ, vì đang thả mình thư giãn nên nó không ngờ đến có kẻ lại dám tấn công mình.

Con tê giác lặng lẽ tiến đến và chỉ khi đối thủ tới sát mình thì hổ mới giật mình bỏ chạy, hổ tuy là chúa sơn lâm nhưng cũng rất 'biết mình biết ta', đối với những đối thủ to lớn và không phải con mồi thì hổ cũng chẳng muốn chiến đấu một cách vô nghĩa.

Xem video:

Tê giác tấn công hổ khi thấy đối thủ ở dưới nước

Hoa Hướng Dương