Tứ kết bóng đá Olympic: châu Á lại vui?

Bóng đá quốc tế - Ngày đăng : 08:30, 31/07/2021

Vòng tứ kết bóng đá nam Olympic Tokyo sẽ diễn ra chiều nay. Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tiếp tục mang lại niềm vui cho bóng đá châu Á?

15h00 : Tây Ban Nha – Bờ Biển Ngà

Dù đứng đầu bảng C nhưng Tây Ban Nha thi đấu không mấy ấn tượng. Đội bóng của HLV Luis De la Fuente chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng về để thủng lưới 1 lần, dù trong đội hình có đến 7 cầu thủ ngôi sao vừa thi đấu EURO 2020.

Qua từng trận, các ngôi sao thể hiện rõ sự mệt mỏi, sớm sa sút thể lực. Mặc dù vậy, theo đánh giá, Tây Ban Nha vẫn được các nhà cái xếp vào ứng viên sáng giá nhất để giành HCV với tỉ lệ 2,5/1 (đặt 1 ăn 25).

ivory-coast.jpeg
Bờ Biển Ngà là bài toán không dễ giải cho Tây Ban Nha. Ảnh: Tokyo 2020

Gặp Bờ Biển Ngà có thể xem là “thuốc thử” đúng nghĩa với Tây Ban Nha. Tuy lối chơi không thật sự sắc sảo nhưng đội bóng châu Phi lại nổi bật bởi sự sung mãn, thể lực cuồn cuộn.

Chính nhờ yếu tố này, họ cầm chân cả Brazil lẫn Đức để giành vị trí thứ nhì bảng D. Nếu giữ được sự quyết liệt đó, việc vượt qua Tây Ban Nha không phải là bất ngờ quá lớn.

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha: Simon, Oscar Gil, Mingueza, Pau Torres, Miranda, Zubimendi, Merino, Ceballos, Pedri, Asensio, Olmo.

Bờ Biển Ngà: Tie, Gnaka, Bailly, Dabila, Diallo, Doumbia, Kessie, Timite, Kouassi, Diallo, Kouame.

16h00: Nhật Bản – New Zealand

Nhật Bản đang thi đấu như một ứng viên giành HCV. Dù rơi vào bảng đấu khá khó có cả Mexico và Pháp nhưng đội chủ nhà vẫn thể hiện phong độ ấn tượng và đứng đầu bảng.

Nhật Bản là đội duy nhất toàn thắng, giành trọn 9 điểm, ghi 7 bàn thắng và chỉ nhận 1 bàn thua. Trận đấu đặc biệt ấn tượng là khi Nhật hạ Pháp đến 4-0 ở lượt cuối vòng bảng.

Cái tên nổi bật nhất trong đội hình của Nhật và của cả vòng bảng chính là Takefusa Kubo, cầu thủ đang khoác áo Real Madrid. Kubo đã ghi 3 bàn thắng trong 3 trận và đều là những bàn thắng đẳng cấp, mang ý nghĩa quyết định trận đấu.

takefusa-kubo_43-678x381.jpeg
Nhật Bản đang bay cao với Takefusa Kubo. Ảnh: The AFC

Với phong độ đang lên cao của Nhật Bản, New Zealand rất khó có thể tạo nên bất ngờ. Đội bóng châu Úc vượt qua vòng bảng với hiệu số là 0 (ghi 3 bàn và thủng lưới 3 bàn). Điều đó cho thấy hàng công và hàng thủ của New Zealand rất tệ. Nhật Bản khả năng cao sẽ giành chiến thắng không quá cách biệt trước New Zealand để vào chơi ở vòng bán kết.

Đội hình dự kiến:

Nhật Bản: Osako, Sakai, Yoshida, Nakayama, Itakura, Endo, Kubo, Doan, Mitoma, Tanaka, Maeda.
New Zealand: Searle, Reid, Stanger, Ingham, Elliot, Lewis, Stamenic, Sutton, Old, Wood, Waine

17h00: Brazil – Ai Cập

Theo nhà cái BEET365, Brazil chỉ đứng sau Tây Ban Nha về cơ hội giành HCV với tỉ lệ 2,62/1 (đặt 1 ăn 2,62). Với đội hình gồm nhiều tài năng trẻ kết hợp với nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu, Brazil thể hiện được vị thế của một ứng viên lớn với việc giành ngôi đầu bảng D.

3178022-65115708-2560-1440.jpg
Richarlison (10) lại tỏa sáng để đưa Brazil vào bán kết? Ảnh: Goal

Richarlison đang tỏa sáng với 5 bàn thắng sau vòng bảng, dẫn đầu danh sách ghi bàn sẽ là mối đe dọa lớn cho hàng thủ Ai Cập. Đó là chưa kể các vệ tinh xung quanh cũng thi đấu nổi bật: Douglaz Luis, Matheus Cunha, Antony hay lão tướng đội trưởng Dani Alves

Trong khi đó, Ai Cập là đội gây bất ngờ nhất khi phút cuối giành vé vào tứ kết sau trận thắng Australia, dù trước đó họ liên tục đứng cuối bảng. Không có cái tên nào nổi bật, đội bóng châu Phi đến Olympic với đội hình chỉ gồm các cầu thủ đang thi đấu trong nước với tổng trị giá đội hình chưa đầy 20 triệu euro.

Với ưu thế hơn hẳn, Brazil sẽ không khó để vượt qua Ai Cập.

Đội hình dự kiến:

Brazil: Santos, Alves, Arana, Carlos, Fuchs, Guimaraes, Reinier, Henrique, Richarlison, Cunha, Antony.
Ai Cập: Elshenawy; Eraky, El Wench, Hegazy, Galal, Fotouh; Ashour, Tawfik; Mohamed, Sobhi, Rayan.

18h00: Hàn Quốc - Mexico

Sau khởi đầu chuệch choạc, Hàn Quốc đã lấy lại danh dự bằng 2 trận thắng để xếp đầu bảng và được dự đoán sẽ cùng với Nhật Bản tiếp tục mang lại niềm tự hào cho bóng đá châu Á.

Hàn Quốc chơi cực hay và thắng cả 2 trận trước Romania (thắng 4-0) và Honduras  (6-0), ghi tới 10 bàn và không để thủng lưới. Cái tên nổi bật của Hàn Quốc là Hwang ui Jo với 3 bàn thắng. Với lối chơi thiên về sức mạnh, thể lực nhưng cũng không kém kỹ thuật, Hàn Quốc đủ khả năng để gây khó cho Mexico

60f9d76b0729770012b96922.jpg
Hàn Quốc sẽ tiếp tục mang niềm vui cho bóng đá châu Á? Ảnh: The AFC

Dù cũng chơi ấn tượng ở vòng bảng khi đánh bại Pháp đến 4-1 nhưng việc thiếu vắng trụ cột Carlos Rodriguez vì thẻ phạt sẽ là tổn thất không nhỏ cho Mexico. Với ưu thế có phần nhỉnh hơn về lực lượng, Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng.

Đội hình dự kiến:

Hàn Quốc: Bum-keun, Ji-soo, Jae-woo, Jin-ya, Sang-min, Kang-in, Seung-won, Du-Jae, Jin-kyu, Ui-jo, Chang-hoon.

Mexico: Ochoa; Esquivel, Vasquez, Jesus Alberto Angulo, Romo; Aguirre, Beltran, Jesus Ricardo Angulo; Martin, Vega.

Lịch thi đấu các trận tứ kết, bán kết và chung kết Olympic.

Lịch thi đấu tứ kết bóng đá nam Olympic Tokyo 2020

BÌNH AN (tổng hợp)