Công an lật tẩy nhiều vụ trộm với thủ đoạn tinh vi

Pháp luật - Ngày đăng : 11:55, 30/07/2021

(CATP) Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra nhiều vụ trộm đột nhập nhà dân với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và liều lĩnh, chủ yếu lợi dụng vào sự sơ hở, mất cảnh giác của chủ sở hữu tài sản để hoạt động. Lực lượng Công an địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, qua đó khám phá nhiều vụ trộm cắp tài sản manh động.

Theo một cán bộ công an, đa số các vụ việc xảy ra vào ban đêm với mốc thời gian từ 23 giờ ngày hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau. Về phương thức, thủ đoạn, đối tượng lợi dụng những sơ hở mất cảnh giác của mọi người trong đêm khuya khi đi ngủ không khóa cửa hoặc cửa nẻo không chắc chắn. Ngoài ra, nếu phát hiện hộ dân nào khóa cửa ngoài, biết bên trong không có người ngủ, chúng cắt khóa, cạy khoen rồi lẻn vào trong để lấy tài sản.

Điển hình, lúc 14 giờ ngày 18-7, nhận được tin báo của anh Trịnh Minh Chiến (SN 1988, ngụ tỉnh Thanh Hóa) đang làm việc tại Công trình khu dự án 700 giường bệnh của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp (thuộc xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp) về việc bị mất trộm 1 xe máy, 3 ĐTDĐ, 1 đồng hồ đeo tay (tổng giá trị tài sản khoảng 34 triệu đồng) nên cử lực lượng xuống hiện trường điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 12 giờ hôm sau, Công an TP.Cao Lãnh mời làm việc đối tượng nghi vấn là Võ Thanh Tuấn Em (SN 1986, ngụ xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp). Tại cơ quan công an, Tuấn Em khai do cần tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi vụ trộm trên. Tang vật thu giữ gồm: 2 ĐTDĐ, 1 đồng hồ đeo và 1 cây kiềm răng có cán bằng sắt (là công cụ Tuấn Em dùng để cắt lưới B40 đột nhập trộm tài sản), còn chiếc xe máy và 1 ĐTDĐ đối tượng đã bán cho người khác.

Vủ và Hòa cùng tang vật vụ trộm

Mới đây, khoảng 2 giờ 30 ngày 9-7, tại ấp An Bình (xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò), Lê Minh Tiến (SN 1995, ngụ ấp An Thái, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò) lợi dụng lúc gia chủ ngủ say đã đột nhập để lục lọi trộm cắp tài sản thì bị chủ nhà phát hiện, tri hô cùng người dân xung quanh vây bắt; thu tang vật gồm: 5.411.000 đồng, 2 máy khoan và 2 ĐTDĐ.

Trước đó, khuya 14-5, cả nhà chị Nguyễn Thị Kim Hồng (ngụ ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Trung) đi ngủ nhưng quên khóa cửa chính. Sau khi điều nghiên, thấy ngon ăn, Hồ Thanh Hòa đứng ngoài cảnh giới để Lê Minh Vủ (cùng ngụ Đồng Tháp) lẻn vào nhà "khoắng" 3 điện thoại di động. Thấy trên cổ chị Hồng có đeo sợi dây chuyền vàng, Vủ tiếp tục giật lấy. Tỉnh giấc, chị Hồng hô hoán cùng người thân truy đuổi nhưng 2 đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát. Quá trình điều tra, Công an huyện Lấp Vò đã bắt giữ các đối tượng; đồng thời khởi tố vụ án trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản.

Võ Thanh Tuấn Em

Đối với nhóm trộm chuyên nghiệp, trước khi gây án, các đối tượng quan sát địa hình, theo dõi quy luật sinh hoạt của gia chủ, các phương tiện, thiết bị bảo vệ như tường rào, khóa cửa, thiết bị báo động, camera... để lên kế hoạch hành động. Như vụ trộm xảy ra vào 2 giờ ngày 2-5, tại phường 1 (TP. Sa Đéc), Nguyễn Thanh Nhi (30 tuổi, tạm trú phường An Hòa, TP. Sa Đéc) theo dõi và biết được chủ nhà đi vắng nên dùng kiềm cộng lực cắt phá cửa, đột nhập để cuỗm tiền, vàng, USD cùng nhiều tài sản khác trị giá 1,7 tỷ đồng. Quá trình điều tra, đến 12 giờ cùng ngày, Công an TP.Sa Đéc đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ Nhi tại nhà trọ; thu hồi được 120 triệu đồng, 23.500USD cùng nhiều tài sản khác.

Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Đồng tháp từ đầu năm 2021 đến nay, toàn địa bàn xảy ra 79 vụ trộm cắp tài sản (trong đó có 12 vụ trộm đột nhập) với 64 đối tượng, gây thiệt hại tài sản trên 3 tỷ 200 triệu đồng. Qua đó, đã điều tra, khám phá 72 vụ, thu hồi tài sản 2 tỷ 368 triệu đồng.

Từ các vụ việc trên, Công an Đồng Tháp kêu gọi người dân phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản; khuyến cáo người dân phải kiểm tra, đảm bảo an toàn, chắc chắn cửa rào và các cửa nhà, đề phòng tội phạm trộm cắp thường hay lợi dụng đêm khuya, chủ nhà ngủ say để thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, trước hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, tuần tra, kiểm tra, quản lý chặt địa bàn và đã kịp thời phát hiện, đấu tranh với các đối tượng trộm cắp tài sản.

N.Hiếu