Bị Anh 'chọc giận', Nga đáp trả sẵn sàng tiến hành 'đòn tấn công không thể ngăn chặn'

Đối ngoại - Ngày đăng : 21:26, 25/07/2021

Baoquocte.vn. Hải quân Nga có thể phát hiện bất cứ kẻ địch và phát động một "đòn tấn công không thể ngăn chặn được" nếu cần thiết. Đây là tuyên bố của Tổng thống nước này Vladimir Putin đưa ra vào ngày 25/7, nhiều tuần sau khi một chiến hạm của Anh chọc giận Moscow khi đi qua Bán đảo Crimea.
Bị Anh 'chọc giận', Nga đáp trả sẵn sàng tiến hành 'đòn tấn công không thể ngăn chặn'
Lễ duyệt binh ngày Hải quân ở St Petersburg. (Nguồn: TASS)

Phát biểu tại lễ duyệt binh ngày Hải quân ở St Petersburg, nhà lãnh đạo này nêu rõ: "Chúng ta có khả năng phát hiện bất cứ kẻ thù nào dưới nước, trên mặt nước, trên không và nếu cần thiết, thực hiện một cuộc tấn công không thể ngăn chặn được chống lại kẻ địch này".

Lời khẳng định của ông Putin được đưa ra sau vụ việc xảy ra ở Biển Đen hồi tháng 6, khi Nga thông báo đã bắn cảnh cáo và ném bom xuống tuyến đường một chiến hạm Anh đã đi để đuổi tàu này ra khỏi vùng biển thuộc Bán đảo Crimea.

Trang Lê