Nhật Bản phát hiện trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên ở làng Olympic

Các môn thể thao khác - Ngày đăng : 16:17, 17/07/2021

Trưa ngày 17/7, BTC Olympic Tokyo phát đi thông báo phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong làng Olympic, nơi ở của các quan chức, trọng tài và các VĐV.

Trường hợp mắc Covid-19 được xác định là một quan chức. Người này sẽ được cách ly 14 ngày ở một khách sạn, không liên quan đến làng Olympic. BTC từ chối tiết lộ thông tin chi tiết hơn.

Bà Seiko Hashimoto - Chủ tịch của ủy ban tổ chức Olympic Tokyo khẳng định sẽ không có chuyện bùng phát dịch COVID-19 trên diện rộng ở làng Olympic và các VĐV cũng như quan chức các đoàn có mặt ở đây trong thời gian tới có thể hoàn toàn yên tâm.

Kể từ ngày 1/7, đã có 14 trường hợp liên quan đến Olympic Tokyo được xác nhận đã mắc Covid-19, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 trong số các quan chức, VĐV đến Nhật Bản lần này tăng lên con số 44. Trong ngày 16/7, Nhật Bản đã ghi nhận 1271 trường hợp mắc Covid-19 mới, ngày thứ ba liên tiếp có trên 1000 người nhiễm bệnh ở quốc gia này.

Theo ước tính, sẽ có khoảng 18.000 VĐV, quan chức, trọng tài từ các đoàn thể thao đến ở tại làng Olympic trong thời gian Olympic Tokyo diễn ra. Theo nhiều nguồn tin, khoảng 85% "cư dân" của làng Olympic đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19.

Olympic Tokyo sẽ khai mạc chính thức vào tối ngày 23/7. Các môn thi đấu sẽ bắt đầu từ ngày 21/7./.

PV/VOV.VN