Nhiều hoạt động hỗ trợ TP.HCM và Bình Dương chống dịch COVID-19

Ăn ngon - Sống khỏe - Ngày đăng : 14:48, 16/07/2021

Với tinh thần tương thân tương ái, các tỉnh Nghệ An, Hải Phòng, Hà Nam đã đóng góp "sức người, sức của," hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.
Nhieu hoat dong ho tro TP.HCM va Binh Duong chong dich COVID-19 hinh anh 1Người dân thị xã Cửa Lò (Nghệ An) chế biến cá khô rim cùng lạc rang, đóng thành hộp để hỗ trợ người dân Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Sáng 16/7, hàng trăm tấn hàng hóa nông sản, nhu yếu phẩm, thực phẩm khô, rau màu… đã được tập kết tại Cảng Cửa Lò (Nghệ An) để vận chuyển bằng đường thủy vào Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đây là số hàng hóa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp nhận từ phát động tuần lễ cao điểm “Vì thành phố mang tên Bác.”

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh cho biết sau một thời gian ngắn phát động phong trào “Vì thành phố mang tên Bác,” người dân xứ Nghệ từ thành thị đến nông thôn đã hưởng ứng, ủng hộ rất nhiệt tình.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hơn 350 tấn hàng hóa nông sản, nhu yếu phẩm, thực phẩm chế biến khô, rau màu, củ quả… với tổng trị giá trên 8,6 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã chuyển 2 tỷ đồng tiền mặt để hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Cửa Lò ủng hộ 1.200 hộp cá khô rim kèm lạc rang vì đây là thực phẩm có thể ăn liền và bảo quản được lâu dài.

Tại Hải Phòng, sáng 16/7, 108 cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng lên đường vào Bình Dương để hỗ trợ địa phương này phòng, chống dịch COVID-19.

Nhieu hoat dong ho tro TP.HCM va Binh Duong chong dich COVID-19 hinh anh 2Các em sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng trước giờ lên đường đến Bình Dương hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Trước giờ đoàn lên đường, ông Dương Ngọc Tuấn, Phó ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần xung phong, tình nguyện của đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Khải, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, bày tỏ niềm tự hào trước tinh thần xung phong, dấn thân của đội ngũ cán bộ, sinh viên nhà trường.

Đây là lần thứ hai cán bộ, sinh viên nhà trường tham gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch. Trong đợt 1 cán bộ, sinh viên nhà trường hỗ trợ phòng, chống dịch tại tỉnh Bắc Giang từ ngày 27/5 đến ngày 18/6.

Trưởng đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Bình Dương là Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Văn Mạnh, một trong hơn 100 chuyên gia của Bộ Y tế tư vấn khoa học cho Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch bệnh.

Nhieu hoat dong ho tro TP.HCM va Binh Duong chong dich COVID-19 hinh anh 3Tiễn đoàn cán bộ, nhân viên y tế lên đường đến thành phố Hồ Chí Minh tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Tại Hà Nam, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, ngày 16/7, đoàn cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Hà Nam gồm 40 cán bộ, nhân viên y tế đã lên đường tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là các cán bộ, nhân viên y tế đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam đã được lựa chọn trong số hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế đăng ký tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ trong tâm dịch.

Tại buổi gặp mặt động viên các thành viên trong đoàn trước khi lên đường làm nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy đánh giá cao Sở Y tế tỉnh Hà Nam đã triển khai nhanh chủ trương của Bộ Y tế trong toàn ngành, đồng thời biểu dương tinh thần nhiệt huyết, hết lòng vì cộng đồng của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Hà Nam đã xung phong nhận nhiệm vụ rất khó khăn trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

(TTXVN/Vietnam+)