Campuchia đã hoàn thành tiêm chủng cho hơn 5 triệu người trưởng thành

Đối ngoại - Ngày đăng : 17:24, 14/07/2021

Theo thống kê của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng Campuchia, với thêm 4 triệu liều vaccine dự kiến được giao trong tháng 8/2021, Campuchia sẽ đủ vaccine tiêm cho 10 triệu người.
Campuchia da hoan thanh tiem chung cho hon 5 trieu nguoi truong thanh hinh anh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo thống kê của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng Campuchia, tính đến hết ngày 13/7, có 5.104.846 người gồm công chức, lực lượng vũ trang, người dân Campuchia và người nước ngoài sinh sống và làm việc tại nước này đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Như vậy, mục tiêu tiêm phòng cho 10 triệu người trưởng thành của nước này đã đạt được 51,05%.

Với thêm 4 triệu liều vaccine dự kiến được giao trong tháng 8/2021, Campuchia sẽ đủ vaccine tiêm cho 10 triệu người.

Cùng với đó, Campuchia đã đặt hàng thêm một triệu liều để tiêm cho trẻ em trên 12 tuổi và có thể tiêm mũi thứ ba cho những người có kháng nguyên chống virus SARS-CoV-2 ở mức thấp.

Trả lời phỏng vấn báo Khmer Times ngày 13/7, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Trung học Phổ thông Campuchia (CHEA) Heng Vanda bày tỏ hy vọng một số trường sẽ được mở cửa đón học sinh trở lại vào tháng Chín hoặc tháng 10 tới khi Campuchia đạt mục tiêu tiêm phòng cho 10 triệu người.

Campuchia đang đẩy mạnh chương trình tiêm chủng trong bối cảnh biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh khiến số ca mắc và tử vong tiếp tục tăng. Trong ngày 14/7, Campuchia ghi nhận thêm 33 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong vì đại dịch tại đây lên 986 người.

Trong 24 giờ qua, Campuchia ghi nhận thêm 915 ca mắc COVID-19, trong đó số ca nhập cảnh mắc bệnh tiếp tục tăng đáng lo ngại với 257 ca. Tính đến hôm nay, Campuchia phát hiện tổng cộng 63.615 ca mắc COVID-19, trong đó 55.615 ca đã khỏi bệnh.

Do lo ngại biến thể Delta lây lan mạnh và trước yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 của cả hai nước Việt Nam và Campuchia, tối 13/7, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia gửi thông báo tới các cơ quan Việt Nam về quyết định tạm thời ngừng xuất nhập cảnh Campuchia đối với nhân viên và chuyên gia của các công ty Việt Nam trong vòng một tháng, áp dụng từ ngày 18/7/2021.

Trong khi đó, trước diễn biến phức tạp của ổ dịch các khu chợ tại thủ đô Phnom Penh, Quận trưởng quận Russey Keo, Chea Pisey, đã quyết định đóng cửa chợ Ngin An (hay còn gọi là chợ Tumnup) tại quận này trong 14 ngày, bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày 13/7 để ngăn chặn dịch COVID-19 lan rộng./.

Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)

Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)