Vẫn có tình trạng khai sang mã hàng hóa nhằm che giấu nguồn gốc buôn lậu

Pháp luật - Ngày đăng : 06:24, 13/07/2021

Theo ông Nguyễn Hùng Anh, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan), vẫn có tình trạng một số đối tượng lợi dụng sự thông thoáng trong thủ tục hải quan điện tử để không khai, khai sai về tên hàng, chủng loại, số lượng; lợi dụng các loại hình tạm nhập tái xuất, vận chuyển độc lập, vận chuyển kết hợp để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Chú thích ảnh
Hải quan kiểm tra niêm phong container hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng Hải quan đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 7.105 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 1.533 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước (NSNN) hơn 93,5 tỷ đồng; cơ quan Hải quan khởi tố 11 vụ; chuyển khởi tố 37 vụ…

Đáng chú ý, các đối tượng thường tập trung vào một số hành vi như không khai báo, khai hải quan không đúng với thực tế hàng hóa; che giấu nguồn gốc, tuyến đường của lô hàng; tang vật vi phạm được cất giấu tinh vi, giấu lẫn trong hàng hóa không vi phạm nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng trong và ngoài nước; nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn. Các hành vi chuyển giá, xuất khống để hoàn thuế VAT…

Tính từ ngày 16/12/2020 - 15/6/2021, các đơn vị trong toàn Cục đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin, nắm vững địa bàn quản lý, chủ trì và phối hợp bắt giữ 139 vụ việc, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 53,7 tỷ đồng, thu nộp NSNN đạt hơn 3,5 tỷ đồng. Qua đó, điều tra và ra 1 quyết định khởi tố vụ án hình sự; chuyển khởi tố 5 vụ việc; tham mưu ban hành 32 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt gần 4,3 tỷ đồng.

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, 6 tháng đầu năm 2021, các nước trên thế giới vẫn đang chịu sự ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 khiến hoạt động xuất nhập khẩu bị ngừng trệ. Trong khi đó, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới vẫn diễn ra với phương thức, thủ đoạn tinh vi khó lường.

Trước tình hình này, từ nay đến cuối năm, lực lượng Hải quan sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ, trọng điểm hàng hóa xuất nhập khẩu, hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu và phát huy tối đa việc sử dụng phương tiện trong việc giám sát trực tuyến trên ba cấp đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, Cục Điều tra chống buôn lậu cũng tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng như: Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường… và chính quyền địa phương để chia sẻ thông tin, đấu tranh phát hiện, bắt giữ đối tượng và hàng hoá vi phạm.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với Hải quan các nước trong lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trong đó chú trọng các thông tin về các vụ việc, vi phạm của các đối tượng; thông tin về buôn lậu ma túy, hàng cấm, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; thông tin về phương thức, thủ đoạn mới để chủ động lập kế hoạch, phương án đấu tranh đạt hiệu quả; tuyên truyền cho quần chúng nhân dân về nguy hại của hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới để mọi công dân không tham gia, không tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật hải quan.

Quốc Dũng/Báo Tin tức