Công an TPHCM: Dồn dập tấn công tội phạm trong cao điểm chống Covid-19

Pháp luật - Ngày đăng : 22:21, 08/07/2021

(CATP) Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để hoàn thành mục tiêu kép là phòng chống dịch hiệu quả và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, cán bộ chiến sĩ Phòng cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM đã nỗ lực, quyết tâm cao và lập được nhiều chiến công.

Những nỗ lực của CBCS đã được đền đáp xứng đáng bằng việc nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, manh động bị triệt xóa, như: Truy xét từ một vụ cướp giật dây chuyền, đơn vị đã lật mở liên tiếp ra hai vụ án nghiêm trọng là “tàng trữ và sử dụng trái phép chất ”, “bắt giữ người trái pháp luật”, thu hơn 2kg nghi ma túy đá, hàng trăm viên nén nghi và giải cứu một nạn nhân đang bị bắt nhốt đánh đập, đòi người thân giao tiền chuộc mạng. Đồng thời, một băng cướp nhí cũng bị đơn vị bắt nhanh sau vài ngày gây án tại khu vực ngoại thành.

Vụ án "3 trong 1"

Anh T.D.K (SN 1971, ngụ quận Bình Thạnh) đến cơ quan ở đường Tỉnh Lộ 15 thuộc ấp 4, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi để làm việc vào sáng 24-6-2021. Vì đi sớm nên cơ quan chưa mở cửa và anh K. phải ngồi chờ trên ghế đá đặt phía trước văn phòng, sát mặt tiền đường.

Cùng lúc này, hai đối tượng đi xe máy ép sát, giật phăng sợi dây chuyền nặng 6 chỉ vàng 18k anh K. đang đeo trên cổ rồi tăng tốc bỏ chạy. Do bị bất ngờ, anh K. không kịp phản ứng. Ngày 29-6-2021, nạn nhân đến công an xã trình báo vụ việc.

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi phối hợp với Đội Hình sự Đặc nhiệm (HSĐN) Phòng CSHS khẩn trương thu thập tài liệu, dữ liệu hình ảnh, lập phương án khoanh vùng, truy xét số nghi can phạm tội.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và nỗ lực làm việc, đến ngày 5-7-2021, Đội HSĐN bắt được 4 đối tượng liên quan đến vụ cướp giật dây chuyền của anh K. giao CAH.Củ Chi điều tra xử lý.

Trong quá trình bắt nhóm đối tượng cướp giật dây chuyền, Đội HSĐN tập trung khai thác về phương tiện dùng gây án. Một đối tượng trong nhóm khai báo đang gửi xe cho người quen ở chung cư Green Town cất giữ.

Bằng nhạy cảm nghề nghiệp, cán bộ lấy khẩu cung phát hiện nhiều nghi vấn nên báo cáo Ban chỉ huy kịp thời có phương án chỉ đạo tiếp. Đánh giá nhanh tình hình có thể mở rộng truy xét, Ban chỉ huy Đội HSĐN báo cáo Ban chỉ huy Phòng CSHS về kết quả khai thác, cùng các giả thiết phát sinh.

Khẩn trương chỉ đạo trinh sát xác minh nhanh, khi xác định được các dấu hiệu phạm tội của nhóm đối tượng, Ban chỉ huy Phòng, cụ thể là Thượng tá Trần Văn Hiếu - Trưởng Phòng CSHS - cùng cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an quận Bình Tân bất ngờ kiểm tra căn hộ nghi vấn, phát hiện số người đang có mặt gồm: Trịnh Thế Anh (SN 1998), Nguyễn Khắc Anh (SN 2001), Đỗ Văn Kiên (SN 1994, cùng ngụ Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thắm (SN 1999, quê Hà Tĩnh, bạn gái Kiên).

Khám xét thu giữ lượng lớn ma túy lớn

Không ngoài dự đoán của Đội HSĐN, qua khám xét hai đơn vị phối hợp thu giữ 500 viên nén nghi là ma tuý, gần 1,8kg chất tinh thể rắn nghi là ma tuý đá và nhiều bịch nilon nhỏ có chứa ma túy, bình khí nén, 1 dao, 1 mã tấu,1 kiếm, nhiều gói bột màu trắng, cùng các dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma tuý. Trước vật chứng quả tang, bước đầu số đối tượng này thừa nhận tụ tập tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng ma tuý.

Trong quá trình khám xét, tại căn hộ này, đơn vị công an còn phát hiện có thêm một người nữa là Nguyễn Minh C. Điều bất thường là khi thấy công an xuất hiện, thay vì lo sợ thì ngược lại C. lại có thái độ mừng rỡ.

Qua quan sát, thấy C. mang trên người nhiều vết thương, có dấu hiệu đang bị giam giữ trái phép. Việc lấy khẩu cung, mở rộng điều tra được triển khai nhanh. Qua đấu tranh, nhóm đối tượng bước đầu có lời khai hé lộ: C. vốn là bạn sử dụng ma túy chung của nhóm Kiên nhưng vướng nợ nần không trả.

Nhóm của Kiên đã bắt giữ, đánh đập C., buộc gọi điện cho người thân mang 30 triệu đồng đến chuộc mới được thả người. Trong lúc gia đình C. chưa kịp chạy tiền chuộc con em mình thì cơ quan công an xuất hiện, làm rõ việc bắt giữ người trái pháp luật và giải cứu thành công.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Cùng thời điểm trên, một mũi trinh sát cũng kiểm tra một căn hộ khác, bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi tàng trữ và sử dụng ma túy gồm Nguyễn Tấn Tài (SN 2003), Phạm Minh Loan (SN 2007), Nguyễn Tấn Thành (SN 2006, cùng ngụ H.Bình Chánh) và Phạm Thanh Hậu (SN 2007, ngụ Q.Bình Tân).

Tang vật bị lập biên bản thu giữ gồm 430 viên ma túy, bình xịt hơi cay, dao, cân điện tử, 50 gói nilon. Hiện Phòng CSHS vẫn đang khẩn trương điều tra mở rộng, làm rõ vụ việc.

Bắt nhanh nhóm cướp xe ở ngoại thành

Hơn 11 giờ trưa 8-7-2021, không khí làm việc tại Đội HSĐN vẫn rất khẩn trương. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch và thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, các nhóm cán bộ lấy lời khai số đối tượng thực hiện vụ cướp xe máy để có tiền tổ chức sinh nhật cho bạn được chia thành nhiều điểm.

Nhóm đối tượng bị làm việc đều vị thành niên gồm Nguyễn Tú T (SN 2008, ngụ Q8), Phạm Ngọc Phú V (SN 2007, ngụ H.Bình Chánh), Nguyễn Anh Tú (SN 2004, quê Long An), Phạm Hoàng Ngọc P (SN 2006, ngụ H.Bình Chánh), Nguyễn Ngọc Mai T. (SN 2008, ngụ Q7) và Nguyễn Thị Mỹ D. (SN 2003, ngụ H.Bình Chánh). Đây là vụ án được Đội HSĐN điều tra, khám phá nhanh trong thời gian hơn 3 ngày.

Vụ việc ban đầu ghi nhận: Khoảng 1 giờ ngày 2-7-2021, anh Hồ Thanh N. (SN 1995, quê Long An) điều khiển xe máy hiệu Air Blade lưu thông trên đường Nguyễn Văn Long (xã Qui Đức, H.Bình Chánh) thì bất ngờ bị 4 đối tượng đi 2 xe máy dùng dao tự chế dọa chém. Anh N. hoảng sơ nên bỏ xe, chạy bộ thoát thân.

Nhóm đối tượng cướp xe, nhanh chóng đi khỏi hiện trường. Nạn nhân đến công an xã trình báo. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bình Chánh tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét thủ phạm.

Thông qua công tác kết nối thông tin, Phòng CSHS nắm được vụ việc, khẩn trương phân công đội HSĐN phối hợp với công an huyện Bình Chánh phối hợp truy xét, bắt giữ nhóm cướp tài sản, góp phần thiết lập trật tự trị an trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại TPHCM.

Áp dụng đồng các biện pháp nghiệp vụ trong thu thập tài liệu, dữ liệu hình ảnh và khoanh vùng số đối tượng nghi vấn đến chiều tối 6-7-2021, Đội HSĐN đã bắt giữ nhóm cướp nhí để điều tra xử lý.

Băng cướp nhí ở Bình Chánh

Lời khai của nhóm đối tượng phạm tội thêm một lần nữa nhắc nhở các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục, quản lý con cái, tránh để chúng giao du, tụ tập với bạn bè xấu rồi sớm hư hỏng.

Theo đó, tối 1-7-2021, nhóm thanh thiếu niên trên tụ tập nhập tại phòng trọ của D. nằm trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để ăn nhậu. Đến khuya, Tú rủ Vinh ra ngoài nói chuyện riêng.

Cụ thể là Tú rủ Vinh đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài, trả nợ và để tổ chức sinh nhật cho Vinh. Câu chuyện nông nổi của đôi bạn Tú- Vinh bị Phú nghe được. Thay vì khuyên can, ngăn cản thì ngược lại Phú lại rủ Võ Văn Tuấn Tài tham gia xin đi cùng và được Tú-Vinh đồng ý.

Bàn bạc chóng vánh rồi 4 nhóc tì mang theo hung khí gồm một cây dao tự chế và một cây đao giọt lệ, điều khiển 2 xe máy ra đường. Đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường, khi phát hiện anh N. đi khuya, đường vắng, nhóm cướp nhí liền dùng hung khí mang theo đe dọa, cướp xe.

Trong nhóm bạn nhậu chung tại phòng trọ của D. vào tối đó có đối tượng tên V., quen biết ngòai xã hội. Khi biết nhóm Tú, Vinh, Phú và Tuấn Tài cướp được xe máy, vì đêm khuya nên chưa biết tìm nơi tiêu thụ ở đâu thì V. bảo sẽ làm thay việc mang xe đi bán, vì có mối quen. V. lấy xe đi bán xong, không quay lại, cũng không liên lạc lại với nhóm của Tú và Vinh.

Trong lúc nhóm cướp nhí còn đang cay cú tìm V. , đã bị Đội HSĐN truy xét ra và bắt giữ toàn bộ các thành viên để điều tra xử lý. Nhóm cướp nhí này chưa thành viên nào có tiền án, tiền sự, gây án lần đầu và lại bị V. "hớt tay trên".

Hiện Phòng CSHS đang sàng lọc, thanh loại để điều tra xử lý từng đối tượng theo đúng hành vi và truy bắt tiếp đối tượng V.

Truy nhanh băng dùng mã tấu, đao dài cướp xe máy người đi đường ở Sài Gòn

Truy nhanh băng dùng mã tấu, đao dài cướp xe máy người đi đường ở Sài Gòn

Huệ Trinh