Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thành công tốt đẹp

Đối ngoại - Ngày đăng : 20:33, 08/07/2021

Chiều 8-7, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại hội trường. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị (UVBCT), Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị thông báo về nội dung hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai, UVBCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị các vấn đề Trung ương thảo luận về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chấp hành Trung ương ghi phiếu giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu bổ sung hai ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương họp phiên bế mạc hội nghị. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

Đồng chí Phạm Minh Chính, UVBCT, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị các vấn đề Trung ương thảo luận về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, UVBCT, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị đọc các Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị những ý kiến của Trung ương thảo luận về: Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng và dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Trung ương thảo luận về các nội dung trên và thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư phát biểu bế mạc hội nghị. (toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư đăng trên số báo hôm nay).

Sáng cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương nghiên cứu tài liệu.

NGUYỄN TẤN TUÂN