Italy hạ độ tuổi cử tri được phép đi bầu Thượng viện xuống 18 tuổi

Đối ngoại - Ngày đăng : 19:58, 08/07/2021

Trước đó, cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử Thượng viện Italy phải từ 25 tuổi, trong khi độ tuổi được phép tham gia bầu Hạ viện là 18.
Toàn cảnh một cuộc họp Quốc hội Italy ở Rome, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh một cuộc họp Quốc hội Italy ở Rome, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/7, Quốc hội Italy đã nhất trí giảm độ tuổi được đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử Thượng viện từ 25 tuổi xuống 18 tuổi, bằng với độ tuổi được phép tham gia bầu Hạ viện.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, hoạt động bầu cử các viện trong Quốc hội Italy diễn ra cùng thời điểm và các nhà phân tích chính trị cho rằng sự chênh lệch về độ tuổi cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu đôi khi dẫn đến những khác biệt lớn ở hai viện, làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn chính trị tại Italy.

Dự kiến, dự luật mới được thông qua nói trên sẽ có hiệu lực từ cuộc bầu cử tới vào đầu năm 2023.

Trước đó, hồi năm 2019, Italy cũng đã thông qua một luật sửa đổi khác về cắt giảm số lượng nghị sỹ tại hai viện trong Quốc hội nước này, theo đó từ cuộc bầu cử tới, số ghế ở Hạ viện giảm từ 630 xuống 400 ghế và số ghế tại Thượng viện giảm từ 315 xuống 200 ghế./.

Dương Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Dương Hoa (TTXVN/Vietnam+)