Tập trung lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc

Đối ngoại - Ngày đăng : 21:55, 12/01/2018

Tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án 1237 năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) xác định: Tập trung hoàn thành công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ (LS) và tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về LS, mộ LS.

Triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập (TKQT) hài cốt liệt sĩ (HCLS) trên phạm vi toàn quốc, phấn đấu đạt 50% địa bàn cấp xã... Đây là bước đi có tính đột phá nhằm hướng tới mục tiêu kết luận rõ địa bàn, khu vực TKQT HCLS.

Kinh nghiệm từ việc “làm điểm”

Quảng Bình và Hải Dương là 2 địa phương thí điểm lập bản đồ TKQT HCLS. Để thực hiện thí điểm đạt hiệu quả, Ban Chỉ đạo tỉnh Hải Dương và Quảng Bình giao bộ CHQS tỉnh (cơ quan thường trực của ban chỉ đạo tỉnh) tham mưu chọn mỗi tỉnh 2 huyện: Thanh Hà và Gia Lộc (Hải Dương); Bố Trạch và Quảng Ninh (Quảng Bình) triển khai làm điểm. Từng huyện lại chọn 2 xã, gồm: Việt Hồng, Hồng Lạc (Thanh Hà); Đức Xương, Đoàn Thượng (Gia Lộc) thuộc tỉnh Hải Dương; An Ninh, Hiền Ninh (Quảng Ninh); Hòa Trạch, Sơn Trạch (Bố Trạch) thuộc tỉnh Quảng Bình làm thí điểm.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đô Lương. Ảnh: LÊ HUY CHUNG.

Đại tá Lê Hồng Văn, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình chia sẻ về cách làm của địa phương: "Dựa vào cơ sở dữ liệu về LS, mộ LS trên địa bàn, Bộ CHQS tỉnh cung cấp danh sách LS cho Ban CHQS huyện Quảng Ninh và Bố Trạch. Từ đó, ban CHQS 2 huyện phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện rà soát, đối chiếu, bóc tách danh sách LS an táng ban đầu trên địa bàn gửi về các xã, thôn làm điểm. Cùng với việc tiếp nhận danh sách LS do ban CHQS huyện cung cấp, ban CHQS các xã chủ động phối hợp với cán bộ chính sách rà soát, đối chiếu thông tin LS; tham mưu cho UBND xã chỉ đạo các thôn lồng ghép vào buổi sinh hoạt của các tổ chức chính trị-xã hội ở thôn, xóm để phát động phong trào, động viên nhân dân cung cấp thông tin về LS, mộ LS".

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình chỉ đạo cơ quan quân sự các địa phương cử cán bộ đến gặp gỡ, tranh thủ ý kiến của cán bộ lão thành cách mạng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người cao tuổi, dân quân du kích trước đây từng chôn cất LS để xác định, đối chiếu vị trí, khu vực an táng ban đầu, làm cơ sở cho việc kết luận địa bàn TKQT HCLS.

Tương tự, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương chủ động bám nắm cơ quan cấp trên, phối hợp với các đơn vị trực tiếp và tham gia chiến đấu trên địa bàn tỉnh qua các thời kỳ, như: Sư đoàn 363, Sư đoàn 365 (Quân chủng Phòng không-Không quân); Sư đoàn 316 (Quân khu 2); Sư đoàn 308, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1)... cung cấp danh sách 1.220 quân nhân hy sinh, được công nhận là LS và an táng trên địa bàn tỉnh. Từ đó, cơ quan chức năng tập trung phân tích, bóc tách cung cấp cho ban CHQS các huyện tiến hành kiểm tra, xác minh, so sánh chuẩn hóa thông tin về LS phục vụ công tác khảo sát TKQT HCLS.

Theo Đại tá Dương Văn Sinh, cán bộ Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) , đây là lần đầu tiên các phiếu thu thập thông tin về LS, mộ LS được phát đến từng hộ gia đình. Đối với Hải Dương, UBND 4 xã thí điểm cấp phát gần 4.000 phiếu thu thập thông tin về LS, mộ LS, qua thu thập có 228 phiếu có thông tin về LS, mộ LS, trong đó 78 thông tin LS có nơi chôn cất ban đầu trên địa bàn, 63 thông tin trùng với danh sách do các cơ quan, đơn vị cung cấp. Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các xã làm điểm cấp phát 7.491 phiếu cung cấp thông tin về LS, mộ LS, kết quả có 9 phiếu cung cấp thông tin về 14 mộ LS.

Cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K72 (Bộ CHQS tỉnh Bình Phước) thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia. Ảnh: LÊ HUY CHUNG.

Với 4 xã làm điểm của tỉnh Hải Dương, hiện có 631 mộ LS, trong đó mộ LS trong nghĩa trang là 615 và 16 mộ LS do gia đình quản lý. Đối với tỉnh Quảng Bình, kết quả rà soát, xác minh hiện tại trên địa bàn làm điểm có 614 LS, trong đó LS địa phương là 228, địa phương khác là 386. Số LS đã tìm kiếm quy tập là 361, còn 253 LS trên địa bàn làm điểm cần tiếp tục xác minh, xác định danh tính và tổ chức TKQT.

Phấn đấu nhân rộng ở 50% địa bàn cấp xã

Mới đây, phát biểu tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án 1237 năm 2017, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ khẳng định: Công tác TKQT HCLS trong năm 2017 đạt kết quả rất khả quan; các hoạt động tuyên truyền đã phát huy được hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động TKQT HCLS. Việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách LS, triển khai thí điểm lập bản đồ TKQT HCLS; xây dựng cơ sở dữ liệu về LS, mộ LS được triển khai tích cực, bước đầu đạt kết quả tốt.

Với việc thí điểm lập bản đồ TKQT HCLS ở cả 3 cấp đối với 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Bình, theo Đại tá Ngô Quang Phúc, Phó cục trưởng Cục Chính sách thì hiệu quả mang lại là các cấp sẽ kết luận rõ địa bàn từ cấp thôn trở lên. Trên cơ sở đó, xác định địa bàn nào còn thông tin về LS, mộ LS để tập trung nguồn lực, kết nối các dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm. Địa bàn nào đã kết luận rõ thì không tổ chức tìm kiếm.

Với kinh nghiệm từ 2 tỉnh được lựa chọn làm điểm cùng với quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở, trong năm 2018, Ban Chỉ đạo quyết định triển khai lập bản đồ TKQT HCLS trên phạm vi cả nước, phấn đấu đạt 50% địa bàn cấp xã. Đây là chủ trương đúng đắn, thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

DUY THÀNH