Chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm tốt hậu cần trong mọi tình huống

Đối ngoại - Ngày đăng : 23:01, 07/07/2021

Ngày 11-7-1950, trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, Tổng cục Cung cấp, tiền thân của Tổng cục Hậu cần (TCHC) được thành lập. Từ đó đến nay, ngày 11-7 hằng năm trở thành ngày truyền thống của ngành Hậu cần Quân đội (HCQĐ).

Trải qua 71 năm xây dựng, phát triển, ngành HCQĐ ngày càng được kiện toàn về tổ chức, lực lượng, luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn, chủ động, sáng tạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần kiểm tra công tác triển khai xét nghiệm, lấy mẫu của Học viện Quân y tại tỉnh Bắc Giang. Ảnh: BÙI HIỆP.

Những năm gần đây, trước yêu cầu phát triển mới của quân đội, ngành HCQĐ luôn bám sát nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chỉ lệnh công tác hậu cần (CTHC) từng năm để triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động bảo đảm. Từ chức năng, nhiệm vụ, TCHC đã thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả CTHC, tích cực đổi mới phương thức bảo đảm, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ của quân đội, giữ ổn định và từng bước nâng cao chất lượng đời sống bộ đội.

Không chỉ bảo đảm tốt hậu cần trong đơn vị, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) còn tích cực tham gia bảo đảm hậu cần cho các khu cách ly phòng dịch Covid-19 và bệnh viện dã chiến ở vùng tâm dịch Bắc Giang. Ảnh: HIỆP SƠN

Thời gian qua, TCHC và ngành HCQĐ thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đại dịch Covid-19 lây lan trên diện rộng; dịch bệnh ở gia súc, gia cầm và thiên tai khắc nghiệt khiến nguồn cung cấp khó khăn và giá một số mặt hàng thiết yếu tăng cao ảnh hưởng đến công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe bộ đội. Với tinh thần chủ động, tích cực, phát huy cao độ truyền thống “Tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, hết lòng phục vụ bộ đội...”, ngành HCQĐ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là, toàn ngành đã bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 và các nhiệm vụ đột xuất trên giao. Trong đó, hậu cần các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy, thường xuyên nắm chắc tình hình; chỉ đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho các nhiệm vụ; tập trung bảo đảm cho các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, ở địa bàn trọng điểm. Chủ động chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn. Đã bảo đảm tốt hậu cần cho các lực lượng làm nhiệm vụ và trực tiếp tham gia bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng, như: Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Nhiều đơn vị thuộc Quân đoàn 2 đã trao tặng sản phẩm tăng gia của đơn vị hỗ trợ người dân tại các điểm cách ly phòng Covid-19 ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: HÀ HÒA

Trước diễn biến hết sức phức tạp của đợt dịch Covid-19 thứ tư, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, ngành HCQĐ đã thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, tích cực huy động các nguồn lực, bảo đảm tốt hậu cần cho công tác PCD Covid-19. TCHC đã chỉ đạo quân y toàn quân triển khai thần tốc các tổ, đội quân y cơ động lấy mẫu, xét nghiệm và nhanh chóng thành lập 3 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm để hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh; sẵn sàng triển khai Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5 để hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương. Vừa qua, TCHC đã chỉ đạo ngành quân y tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các đối tượng, hiện đang bảo đảm tốt tiến độ và kế hoạch. Có thể khẳng định, thành công bước đầu trong công tác PCD Covid-19 của nước ta từ khi dịch bùng phát đến nay có đóng góp đặc biệt quan trọng của lực lượng quân đội, trong đó có những cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành HCQĐ.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song, với sự nỗ lực, sáng tạo của bộ đội hậu cần, đời sống của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị toàn quân vẫn giữ được ổn định, từng bước nâng cao. Hậu cần các cấp đã tích cực đột phá, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác, tạo nguồn lương thực, thực phẩm, quản lý chặt chẽ tiêu chuẩn, bảo đảm đúng, đủ định lượng ăn cho các đối tượng. Toàn quân đã phát huy hiệu quả các mô hình tăng gia sản xuất; duy trì hiệu quả các trạm chế biến tập trung; tích cực thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn, khống chế dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; ứng dụng khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, trồng trọt. Nhờ đó, chỉ tiêu về tăng gia sản xuất đã vượt kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng bộ đội. Đồng thời, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo mùa, hạn chế thấp nhất dịch lây lan vào đơn vị; tỷ lệ quân số khỏe toàn quân hiện đạt 99,19%, vượt chỉ tiêu 0,69%; tỷ lệ mắc một số bệnh thường gặp thấp hơn chỉ tiêu quy định.

Bộ đội Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không-Không quân) tích cực tăng gia sản xuất (ảnh chụp trước ngày 27-4-2021). Ảnh: THANH TÚ

Mặc dù nguồn ngân sách đầu tư còn hạn hẹp, các đơn vị đã tích cực củng cố, sửa chữa doanh trại, doanh cụ, chăm sóc cảnh quan, môi trường; tập trung duy tu, sửa chữa hệ thống tắm nước nóng, chống gió lùa; cải tạo hệ thống cấp điện, nước, xây dựng bổ sung, sửa chữa nâng cấp công trình vệ sinh cơ bản bảo đảm đủ theo tiêu chuẩn. Công tác xăng dầu được quan tâm đúng mức, luôn bảo đảm đầy đủ, kịp thời nhiên liệu, khí tài cho các nhiệm vụ. Toàn ngành thực hiện tốt công tác bảo quản, sửa chữa, nâng cấp hệ thống kho xăng dầu, tuyến ống hiện có; thường xuyên chú trọng công tác phòng, chống cháy nổ hệ thống kho xăng dầu các cấp. Ngành vận tải quân sự đã tổ chức chỉ huy, điều hành chặt chẽ, khai thác, sử dụng hiệu quả phương tiện vận tải hiện có, kết hợp với thuê phương tiện hợp lý để tổ chức vận chuyển lực lượng, vật chất, vũ khí đạn, xăng dầu, binh khí kỹ thuật, nhất là vận chuyển chiến sĩ mới về các đơn vị và vận chuyển công dân cách ly y tế PCD Covid-19 bảo đảm an toàn.

Công tác xây dựng ngành được quan tâm, duy trì nền nếp, chất lượng. Toàn ngành đã đột phá triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chiến lược, tổ chức biên chế, đề án hậu cần. Tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt bảo đảm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân đội trong tình hình mới, góp phần xây dựng ngành HCQĐ tinh, gọn, mạnh, hiệu quả. Với chức năng của mình, TCHC đã đề xuất xây dựng các kế hoạch, chương trình ngành nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai xây dựng, hoàn thiện các đề án ngành hậu cần; kịp thời lập nhu cầu, dự toán ngân sách hậu cần đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 theo đúng hướng dẫn, quy định. Trong điều kiện dịch bệnh, ngành HCQĐ vẫn thực hiện tốt nền nếp chế độ công tác; tổ chức tốt nội dung huấn luyện hậu cần ở các cấp. TCHC đã thành lập và tổ chức huấn luyện đội tuyển “Bếp dã chiến”, “Tiếp sức quân y” để tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) năm 2021. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí, vật chất hậu cần ngày càng chính quy, chặt chẽ, gắn với đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Phong trào thi đua "Ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy" tiếp tục được đẩy mạnh, tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần.

Bộ đội Lữ đoàn 201 (Binh chủng Tăng thiết giáp) chăm sóc vườn rau (ảnh chụp trước ngày 27-4-2021). Ảnh: ĐÌNH THẢO

Từ nay đến cuối năm 2021 và thời gian tiếp theo, TCHC và ngành HCQĐ triển khai nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhất là tình hình dịch Covid-19 có thể còn kéo dài. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, chủ động trong mọi tình huống, ngành HCQĐ xác định dự báo sát tình hình, tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống văn kiện hậu cần sẵn sàng chiến đấu các cấp; quán triệt sâu sắc Chỉ lệnh CTHC của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; rà soát, đánh giá kỹ các nhiệm vụ, kế hoạch, hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm. TCHC chỉ đạo, thực hiện hiệu quả đột phá của ngành; chủ động nghiên cứu, đánh giá tác động dịch bệnh, dự báo thiên tai và các yếu tố ảnh hưởng đến CTHC để bảo đảm tốt. Toàn ngành tiếp tục tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy và ban chỉ đạo PCD các cấp huy động hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ PCD Covid-19; kiên quyết phòng ngừa, hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan vào đơn vị; bảo đảm tốt nhất mọi mặt hậu cần cho nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển, cách ly y tế tập trung công dân, sẵn sàng ứng phó với cấp độ dịch cao hơn, trên diện rộng. Cùng với đó, sẽ phối hợp triển khai hiệu quả chương trình của Chính phủ tiêm vaccine phòng Covid-19 diện rộng, toàn dân, an toàn, đúng tiến độ.

TCHC chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đầy đủ, chất lượng các dự án, đề án, chương trình liên quan đến CTHC, nhất là các chương trình trọng điểm, nhiệm vụ liên quan đến quân sự, quốc phòng. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao trình độ tham mưu, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần các cấp. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bộ đội; triển khai các dự án, công trình xây dựng đúng quy định. Tổ chức tốt chương trình tập huấn CTHC toàn quân, diễn tập bảo đảm hậu cần tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường miền Trung; phúc tra kết quả “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Đơn vị vận tải chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi”; thi “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” toàn quân năm 2021... đạt kết quả, hiệu quả cao. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng, hướng vào mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm hậu cần của các cơ quan, đơn vị.

Phát huy truyền thống vẻ vang được hun đúc suốt 71 năm qua, ngành HCQĐ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm hậu cần trong tình hình mới; góp phần cùng toàn quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh, hiện đại.

Trung tướng TRẦN DUY GIANG, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần