Một nhà báo nổi tiếng của Hà Lan bị bắn trọng thương ở Amsterdam

Đối ngoại - Ngày đăng : 08:47, 07/07/2021

Nạn nhân là ông Peter R.de Vries, 64 tuổi, một phóng viên điều tra, bình luận viên truyền hình nổi tiếng. Cảnh sát thông báo đã bắt 3 đối tượng, trong đó có một đối tượng nghi là kẻ nổ súng.
Mot nha bao noi tieng cua Ha Lan bi ban trong thuong o Amsterdam hinh anh 1Cảnh sát Hà Lan. (Nguồn: AFP)

Rạng sáng 7/7 (giờ Việt Nam), một phóng viên điều tra tội phạm nổi tiếng của Hà Lan đã bị bắn trọng thương trên một đường phố ở trung tâm thủ đô Amsterdam.

Nạn nhân là ông Peter R.de Vries, 64 tuổi, một phóng viên điều tra, bình luận viên truyền hình nổi tiếng với các chương trình điều tra tội phạm. Ông đã bị bắn 5 phát đạn, trong đó có cả phát đạn vào đầu. Hiện nạn nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Cảnh sát thông báo đã bắt 3 đối tượng, trong đó có một đối tượng nghi là kẻ nổ súng.

Phát biểu với báo giới tại La Haye, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã gọi đây là vụ tấn công "gây sốc và không thể tin được."

Nhà báo kỳ cựu De Vries đã từng đoạt giải thưởng Emmy năm 2008 liên quan tới hoạt động điều tra vụ mất tích của thiếu niên Natalee Holloway ở Aruba năm 2005./.

Minh Châu (TTXVN/Vietnam+)

Minh Châu (TTXVN/Vietnam+)