Dịch COVID-19: Thái Lan, Mỹ cảnh báo về biến thể Delta từ Ấn Độ

Đối ngoại - Ngày đăng : 11:22, 29/06/2021

Theo các nhà chức trách y tế, biến thể Delta, xuất hiện đầu tiên ở Ấn Độ, sẽ trở thành biến thể chủ yếu ở Thái Lan và Mỹ trong thời gian tới; thủ đô Bangkok của Thái Lan hiện là ổ dịch lớn.
Dich COVID-19: Thai Lan, My canh bao ve bien the Delta tu An Do hinh anh 1Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại một khu chợ ở Bangkok (Thái Lan), ngày 21/6/2021. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Cục Khoa học y tế của Thái Lan cho biết khoảng 30% số bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô Bangkok sẽ được xét nghiệm để xác định xem họ có nhiễm biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 hay không, vì biến thể xuất hiện đầu tiên ở Ấn Độ này dự kiến sẽ trở thành biến thể chủ yếu ở Bangkok trong vòng vài tháng tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, Cục Khoa học y tế nhấn mạnh Bangkok là ổ dịch lớn nhất của biến thể Delta, với 331 ca mắc mới được ghi nhận tuần trước, nâng số bệnh nhân nhiễm biến thể này lên 822.

Ngoài ra, ở Bangkok cũng có 2.380 ca nhiễm biến thể Alpha phát hiện đầu tiên tại Anh.

Cục Khoa học y tế Thái Lan cho biết thêm rằng 25,66% số ca nhiễm mới ghi nhận ở Bangkok tuần trước là các ca nhiễm biến thể Delta, tăng so với tỷ lệ 23,67% trong tuần trước.

Trong khi đó, tỷ lệ nhiễm biến thể Alpha giảm từ 76,33% xuống 74,31%, nhưng vẫn là biến thể phổ biến ở ngoài Bangkok và dự kiến sẽ giảm.

Số trường hợp nhiễm biến thể Delta ở các tỉnh khác ít hơn so với ở Bangkok, nhưng tỷ lệ được báo cáo tăng từ 2,58% lên 5,05% trong tổng số các ca mắc bệnh.

Trên toàn quốc, 12,3% số ca nhiễm là biến thể Delta, tăng so với tỷ lệ 9,76% trong tháng Tư. Các ca nhiễm biến thể Alpha tăng từ 86,31% lên 89,63% trong cùng kỳ.

Thái Lan ngày 29/6 ghi nhận thêm 4.662 ca mắc mới COVID-19 cùng 36 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc tại nước này từ khi dịch bùng phát lên 254.515, trong đó có 1.970 người không qua khỏi.

Đa số ca mắc và tử vong ở Thái Lan được ghi nhận trong làn sóng COVID-19 thứ 3 bắt đầu từ đầu tháng 4 vừa qua, với 225.652 ca mắc và 1.876 ca tử vong.

Tại Mỹ, nhà chức trách cũng cảnh báo biến thể Delta có thể sẽ sớm trở thành biến thể chủ yếu ở nước này.

Thống kê của trang covSpectrum cho thấy biến thể Delta tiếp tục lây lan mạnh và hiện chiếm 35,6% số ca mắc trong 2 tuần qua.

Theo Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), kể từ ngày 16/6 vừa qua, số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày tại nước này dao động quanh mức 11.500 ca, tương đương tỷ lệ khoảng 3,5 ca trên 100.000 dân.

Số liệu thống kê cho thấy có sự chênh lệch rõ rệt về số ca mắc mới giữa những khu vực có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 thấp và cao.

Chẳng hạn, theo thống kê của tổ chức Covid ActNow, thành phố Springfield thuộc bang Missouri ghi nhận tỷ lệ 36,8 ca mắc mới trên 100.000 dân và chỉ có 35% dân số của thành phố được tiêm ít nhất một mũi vaccine.

Trong khi đó, thành phố Burlington thuộc bang Vermont tỷ lệ lây nhiễm chỉ khoảng 0,9 ca mắc mới trên 100.000 dân và 71% dân số của thành phố đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine.

Cũng theo CDC, tính trên cả nước, 54% trong tổng 332 triệu dân Mỹ đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine trong khi 46,1% dân số đã được tiêm 2 mũi vaccine.

Giới chuyên gia cảnh báo những người chưa tiêm vaccine có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2, đặc biệt biến thể Delta dễ lây lan.

Theo nghiên cứu của Anh, vaccine của Pfizer/BioNTech đạt hiệu quả 88% trong phòng ngừa biến thể Delta nếu tiêm đủ 2 liều, nhưng nếu tiêm một liều chỉ đạt hiệu quả 33%./.

Ngọc Quang-Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Ngọc Quang-Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)