Hong Kong sẽ thử nghiệm sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số

Chuyển động Thị trường - Ngày đăng : 13:54, 28/06/2021

Ngoài thanh toán điện tử trên lĩnh vực bán lẻ, các cơ quan chức năng cũng tăng cường nghiên cứu việc sử dụng đồng tiền kỹ thuật số của Ngân hàng trung ương (CBDC).
Hong Kong se thu nghiem su dung dong nhan dan te ky thuat so hinh anh 1Đồng tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/6, Cục trưởng Tài chính Hong Kong (Trung Quốc) Trần Mậu Ba cho biết, Hong Kong quyết tâm thúc đẩy chuyển đổi số nền kinh tế, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng công nghệ nhiều hơn để nâng cao hiệu quả hoạt động và mở rộng kinh doanh.

Ông Trần Mậu Ba nhấn mạnh, ngoài thanh toán điện tử trên lĩnh vực bán lẻ, các cơ quan chức năng cũng tăng cường nghiên cứu việc sử dụng đồng tiền kỹ thuật số của Ngân hàng trung ương (CBDC).

Bên cạnh tiếp tục thử nghiệm CBDC ở cấp độ thanh toán thương mại xuyên biên giới, trong vòng một năm tới sẽ tăng cường chuẩn bị cho việc phát hành tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng trung ương ở cấp độ bán buôn và bán lẻ ở Hong Kong, bao gồm nghiên cứu ứng dụng HKD kỹ thuật số vào lĩnh vực bán lẻ ở Hong Kong, tiếp tục hợp tác với Ngân hàng trung ương Trung Quốc để thử nghiệm kỹ thuật sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số ở Hong Kong, cung cấp dịch vụ thanh toán xuyên biên giới nhanh chóng thuận lợi cho người dân Trung Quốc đại lục và Hong Kong.

Theo người đứng đầu Cơ quan Tài chính Hong Kong, từ nền tảng thanh toán ở cấp độ bán lẻ đến phát triển tiền kỹ thuật số ở cấp độ ngân hàng trung ương, các loại hình và lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế nên nghiên cứu tìm kiếm các ứng dụng mới và dịch vụ mới để ứng phó với những thách thức và cơ hội do thay đổi công nghệ mang lại.

Ông Trần Mậu Ba tiếp tục nhấn mạnh, cho dù đổi mới công nghệ được xem là sự phát triển của ngành công nghiệp mới, hay dựa vào vùng vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Macau làm cứ điểm phát triển chiến lược khu vực, hoặc mở rộng tài chính xanh để nắm bắt cơ hội kinh doanh lớn của phát triển bền vững cũng đều tạo ra động lực tăng trưởng và dư địa phát triển lớn hơn cho Hong Kong, đồng thời giúp giới trẻ có không gian rộng hơn và sự lựa chọn đa dạng hơn khi tìm kiếm cảm hứng của mình./.

Thạch Bình (TTXVN/Vietnam+)

Thạch Bình (TTXVN/Vietnam+)