Đi tắm hồ, 3 người chết đuối thương tâm ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Xã hội - Ngày đăng : 06:44, 28/06/2021

Chiều 27/6, một vụ đuối nước khiến 3 người chết thương tâm xảy ra tại hố khai thác đất sét ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 chiều nay, có 5 người đi tắm ở khu vực hồ đất sét thuộc tổ 9, khu phố Thị Vải, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ.

Sau đó, 5 người này chèo thuyền nhôm ra giữa hồ nước thì bất ngờ bị lật thuyền, nhưng chỉ có 2 người bơi được vào bờ, những người còn lại mất tích ở giữa hồ.

Đi tắm hồ, 3 người chết đuối thương tâm ở Bà Rịa - Vũng Tàu-1
Đến 20h tối cùng ngày, các nạn nhân còn lại vẫn đang được tích cực tìm kiếm.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng gồm Đội PCCC-CHCN Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp cùng một số thợ lặn địa phương tích cực tìm kiếm.

Danh tính 3 nạn nhân đuối nước, mất tích dưới hồ được xác định gồm: anh Nguyễn Tuấn A. (SN 1998, trú tại phường Mỹ Xuân), Nguyễn Hữu T. (SN 1999, trú tại thị xã Phú Mỹ) và chị Đỗ Thị Ngọc H. (SN 1994, trú tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Đi tắm hồ, 3 người chết đuối thương tâm ở Bà Rịa - Vũng Tàu-2
Trên bờ, rất đông người dân hiếu kỳ đứng theo dõi vụ việc.

Sau tìm kiếm hơn 1 tiếng, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Tuấn A, và đến 20h30 tìm thêm được thi thể nạn nhân Đỗ Thị Ngọc H.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có chiếc xe máy của nạn nhân Đỗ Thị Ngọc H. phía trên bờ.

Đến 21h tối cùng này, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực dùng lưới tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Báo VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!

Quang Hưng