Hải Phòng bác tin 40 người dương tính SARS-CoV-2 tại huyện Vĩnh Bảo

Xã hội - Ngày đăng : 15:55, 27/06/2021

Cơ quan chức năng TP Hải Phòng bác thông tin huyện Vĩnh Bảo ghi nhận 40 người dương tính SARS-CoV-2 và yêu cầu Công an điều tra người phát tán nội dung này.

Sáng 27/6, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng khẳng định, thông tin cho rằng "có 40 ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo" là sai sự thật.

Thời gian gần đây, mạng xã hội Zalo lan truyền thông tin từ nhóm "Gò Gai Xóm" cho hay, huyện Vĩnh Bảo có 40 ca dương tính SARS-CoV-2 ở xã Hòa Bình và Cổ Am. Nhóm này cũng nhấn mạnh: "Viện Tiệp vừa gửi kết quả về huyện".

Hải Phòng bác tin 40 người dương tính SARS-CoV-2 tại huyện Vĩnh Bảo-1

Thông tin sai sự thật được nhóm "Gò Gai Xóm" chia sẻ qua mạng xã hội Zalo.

Sáng 27/6, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng chủ trì làm việc cùng các cơ quan chức năng để xác minh thông tin trên.

Theo đó, Sở Y tế Hải Phòng và Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) khẳng định, thông tin trên hoàn toàn sai sự thật.

Cơ quan chức năng đề nghị Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra cá nhân phát tán, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đề nghị người dân không chia sẻ thông tin sai sự thật trên, đồng thời chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định.

Hải Phòng hiện ghi nhận 6 người mắc COVID-19 liên quan xe khách BKS: 15B-036.84 chạy tuyến Hải Phòng - TP.HCM của nhà xe Trung Đức.

Trong đó, bệnh nhân T.V.T. (BN14119, trú tại thôn Cống Hiền, xã Cộng Hiền, Vĩnh Bảo) là hành khách trên chuyến xe ngày 19/6. Ngành y tế lấy mẫu F1, qua đó phát hiện vợ BN14119 dương tính với SARS-CoV-2. Tại xã Lý Học phát hiện 2 trường hợp là cháu N.T.L. (BN14452) và N.T.D. (BN14454), hành khách trên xe ngày 14/6.

Ngoài ra, BN15122 là F1 của BN14452; BN 15151 là hành khách liên quan tới nhà xe Trung Đức.

Nhằm không để dịch bệnh bùng phát gây ảnh hưởng tới đời sống xã hội, kinh tế, từ 0h ngày 26/6, toàn huyện Vĩnh Bảo thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.