Xe Indonesia giá 280 triệu đồng tiếp tục tràn vào Việt Nam

Soi xe - Ngày đăng : 17:34, 16/05/2021

Lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2021 cả nước nhập khẩu gần 14.900 ô tô nguyên chiếc các loại, trị giá trên 310 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2020 thì tăng mạnh 202% về số lượng và tăng 137% về trị giá.

Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2021, Việt Nam nhập khẩu gần 50.200 ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng kim ngạch đạt 1,1 tỉ USD, tăng tới 59% về lượng và 63% về kim ngạch so với cùng kỳ 2020.

Xét về thị trường, Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc chiếm ưu thế lớn nhất.Trong đó Thái Lan tiếp tục khẳng định ngôi vị số 1 với 25.700 xe, kim ngạch 475 triệu USD. Tính trung bình giá nhập khẩu xe từ Thái Lan trong 4 tháng đầu năm khoảng 18.480USD/chiếc, tương đương khoảng 425 triệu đồng/chiếc.

Đứng thứ hai về lượng xe nhập vào Việt Nam là Indonesia đạt gần 13.900 xe, kim ngạch 173 triệu USD. Đáng chú ý, giá mỗi chiếc xe nhập khẩu từ Indonesia về Việt Nam (chưa tính thuế, phí) khoảng 12.440 USD/chiếc, tương đương khoảng 286 triệu đồng/chiếc.

Xếp sau là xe nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga… Trong đó, riêng 3 thị trường chủ lực là Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc chiếm đến hơn 92% tổng lượng ô tô nhập khẩu của cả nước với hơn 46.000 xe. Lượng ô tô nhập khẩu từ 3 quốc gia kể trên đều tăng mạnh, nhưng đột biến nhất là thị trường Trung Quốc khi tăng tới 480% so với cùng kỳ 2020./.