Nhật Bản hoãn Olympic Tokyo sang mùa hè 2021

Thể thao - Ngày đăng : 20:11, 24/03/2020

Việt BáoThủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tthông báo quyết hoãn Olympic Tokyo 2020 sang mùa hè 2021, vì đại dịch Covid-19.

Sau cuộc họp tối 24/3, Thủ tướng Shinzo Abe đã thông báo quyết định hoãn Olympic Tokyo 2020 sang mùa hè 2021, trước áp lực của quốc tế và dư luận Nhật Bản.

Đài truyền hình NHK đưa tin, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng Thủ tướng Shinzo Abe đã có cuộc họp với Bộ trưởng Olympic Seiko Hashimoto.

Thủ tướng Shinzo Abe cũng như gọi điện với ông Thomas Bach - Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), để đạt thỏa thuận về tương lai của đại hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Trước đó không lâu, Thủ tướng Shinzo Abe và Chủ tịch Thomas Bach đều tuyên bố không vội vàng đưa ra quyết định về tương lai Olympic 2020.

IOC và chủ nhà Nhật Bản dự kiến sẽ quyết định về Olympic trong 4 tuần tới, dựa theo tình hình của Covid-19.

Để phản đối IOC, Australia và Canada là hai quốc gia đầu tiên công khai tuyên bố từ bỏ cuộc thi, nếu Olympic vẫn diễn ra trong mùa hè này.

Mới nhất, đến lượt Mỹ gây áp lực lên IOC. Chủ tịch Ủy ban Olymic và Paralympic Sussane Lyons thậm chí lớn tiếng yêu cầu IOC phải hoãn Olympic Tokyo.

Ngoài ra, áp lực với chủ nhà Nhật Bản cũng tăng lên, người dân Tokyo biểu tình kêu gọi hoãn Thế vận hội mùa hè.

Trong quá khứ, từng có 3 kỳ Olympic phải hủy là 1916, 1940 và 1944 vì chiến tranh thế giới.

TP

Tuấn Phong