Trưa 30/5: Thêm 54 ca mắc Covid-19, TP.HCM giãn cách xã hội từ 0h ngày 31/5

Tin Y tế - Ngày đăng : 13:20, 30/05/2021

Việt BáoDo tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thanh Phong đã ra quyết định giản cách xã hội từ 0h ngày 31/5.

Bản tin 12h trưa 30/5 của Bộ Y tế cho biết, nước ta có thêm 54 ca mắc Covid-19 số 6909-6964, ghi nhận tại Bắc Giang (45), Bắc Ninh (9), Long An (1), Hải Dương (1). Cụ thể như sau:

Ca ở Long An là nữ, 22 tuổi, địa chỉ tại huyện Cần Đước, liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 29/5 dương tính với nCoV.

9 ca ở Bắc Ninh có 5 ca liên quan ổ dịch Thuận Thành, 2 ca liên quan ổ dịch Khắc Niệm, 2 ca liên quan ổ dịch Quế Võ, kết quả xét nghiệm ngày 29/5 dương tính với nCoV.

45 ca ở Bắc Giang ghi nhận trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

Ca ở Hải Dương là bé gái 2 tuổi, địa chỉ tại TP Hải Dương, là F1 ca 6739, đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 30/5 dương tính với nCoV.

Như vậy, tính đến 12h ngày 30/5, Việt Nam có tổng 6.964 ca mắc COVID-19, 47 ca tử vong. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 3.892 ca, ghi nhận ở 34 tỉnh thành.

Trưa nay, dù TP.HCM không có ca mắc Covid-19 mới, nhưng tình hình dịch bệnh tại đây đang có diễn biến phức tạp, nhiều ổ dịch, chuỗi lây nhiễm. Đặc biệt là chuỗi lây nhiễm liên quan đến ổ dịch Hội thánh Phục hưng. Tính đến sáng nay đã có tổng cộng 133 ca dương tính với nCoV liên quan đến hội thánh này.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM nhận định, cón nhiều hội viên của hội thánh Phục hưng còn chưa khai báo, vì vậy, ổ dịch này đang có những diễn biến khó lường.

Ảnh minh họa: HCDC.

Phát biểu kết luận cuộc họp về dịch bệnh Covid-19 sáng 30/5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, 7h hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gọi điện cho ông và đề nghị thành phố khẩn trương xét nghiệm diện rộng, và khoanh vùng dập dịch quyết liệt. Thủ tướng lưu ý cả chuỗi lây nhiễm của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong yêu cầu, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15: không tụ tập 10 người trở lên trừ công sở, bệnh viện, sở Y tế nghiên cứu không quá 5 người. thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15+, tức là tăng cường hơn. tình hình diễn biến phức tạp như hiện nay, TP.HCM phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Việc giãn các sẽ được áp dụng từ 0h ngày 31/5. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12, thì phải phong tỏa từ 0h ngày 31/5. Nguyên tắc là gia đình cách ly gia đình, khu phố cách ly khu phố, phường cách ly phường.

Ngọc Hân (T/H)