Bắt vụ đánh bạc, phát hiện chủ lò nấu cao 'chúa sơn lâm'

Pháp luật - Ngày đăng : 09:05, 24/05/2021

Nửa đêm, công an ập vào nhà Nguyễn Khắc Thiết bắt giữ 4 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc. Khám xét nhà, công an phát hiện trong tủ lạnh có bộ xương hổ, chuẩn bị để nấu cao.

Ngày 24/5, Công an TP Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 13 triệu đồng, một bộ xương hổ và các sản phẩm cao động vật.

Trước đó, qua công tác trinh sát, hồi 23h45 ngày 21/5, Công an TP Ninh Bình phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm ăn tiền tại nhà Nguyễn Khắc Thiết (SN 1964), trú phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình.

Bắt vụ đánh bạc, phát hiện chủ lò nấu cao chúa sơn lâm - 1

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ với số tiền trên 13 triệu đồng. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Các đối tượng gồm: Nguyễn Khắc Thiết (chủ nhà); Đỗ Hồng Hiếu (SN 1981), trú xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn; Lê Thị Thanh Thảo (SN 1979), trú phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình và Nguyễn Đức Ngọc (SN 1963), trú phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định (Nam Định).

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ tại chỗ 4 máy điện thoại, 1 bộ bài, 13.340.000 đồng tiền mặt. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Khắc Thiết, lực lượng công an phát hiện bên trong tủ lạnh có chứa 1 bộ xương động vật và các sản phẩm cao động vật.

Bắt vụ đánh bạc, phát hiện chủ lò nấu cao chúa sơn lâm - 2
Bắt vụ đánh bạc, phát hiện chủ lò nấu cao chúa sơn lâm - 3

Bộ xương hổ trong tủ lạnh nhà Nguyễn Khắc Thiết được đối tượng mua với giá 300 triệu đồng để nấu cao bán kiếm lời.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Khắc Thiết khai nhận bộ xương động vật trên là xương hổ, được mua với giá 300 triệu đồng, để chuẩn bị nấu cao bán kiếm lời.

Công an TP Ninh Bình đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.