Ông Đinh La Thăng nộp được 4,5 tỷ đồng trong tổng số 630 tỷ đồng phải thi hành

Pháp luật - Ngày đăng : 18:28, 02/04/2021

Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết, ông Đinh La Thăng nộp được 4,5 tỷ đồng trên tổng số 630 tỷ đồng phải thi hành trong 2 vụ án.

Chiều 2/4, tại cuộc buổi họp báo về công tác tư pháp thường kỳ Quý 1 của Bộ Tư pháp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Sơn cho biết, ông Đinh La Thăng (cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN) đã nộp được 4,5 tỷ đồng trên tổng số 630 tỷ đồng phải thi hành trong 2 vụ án.

Theo ông Sơn, số tiền gần 4,5 tỷ đồng này là tiền do xử lý căn nhà chung của vợ chồng ông Đinh La Thăng. "Do căn nhà đứng tên 2 vợ chồng nên vợ ông Thăng nộp một nửa tiền trị giá căn nhà để thi hành án cho chồng", ông Sơn nói.

Bên cạnh đó, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết thêm, trong 2 vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" đã tuyên vào năm 2018, số tiền phải thu hồi là gần 800 tỷ đồng, riêng ông Thăng là 630 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, ông Thăng và một số bị cáo khác đã thi hành xong số tiền 8 tỷ đồng.

Ông Đinh La Thăng nộp được 4,5 tỷ đồng trong tổng số 630 tỷ đồng phải thi hành - 1

Bị cáo Đinh La Thăng tại phiên tòa.

Như VTC News đưa tin, từ khi bị bắt vào tháng 7/2017, ông Đinh La Thăng 4 lần hầu tòa. Sau 4 bản án, bị cáo Thăng phải nhận tổng cộng mức án 30 năm tù giam (mức án cao nhất với tù có thời hạn) và phải bồi thường tổng cộng 830 tỷ đồng.

Sai phạm của ông Đinh La Thăng bị cáo buộc khi giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, trước đó là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Cụ thể, trong vụ án thứ nhất, theo bản án phúc thẩm ngày 14/5/2018, ông Thăng bị tuyên phạt 13 năm tù, và buộc phải bồi thường 30 tỷ đồng về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Sai phạm của ông Đinh La Thăng khi còn giữ chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN.

Trong vụ án thứ 2, PVN làm mất 800 tỷ đồng khi góp vốn vào Oceanbank, tháng 6/2018, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên ông Đinh La Thăng y án 18 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", buộc phải bồi thường 600 tỷ đồng.

Vụ án thứ 3, ngày 22/12/2020, TAND TP.HCM tuyên phạt ông Đinh La Thăng 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Trong vụ án thứ 4, xảy ra tại Dự án Ethanol Phú Thọ, ngày 15/3, tại phiên tòa sở thẩm, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 11 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và tuyên buộc bị cáo Đinh La Thăng phải bồi thường hơn 200 tỷ đồng.