Xin tiền không được, cầm dao đuổi chém mẹ rồi phóng hỏa đốt nhà

Pháp luật - Ngày đăng : 12:12, 08/03/2021

Không có tiền, bà Đ. khuyên con trai đừng đi theo người xấu mà nghiện ngập… thì bị H. đuổi chém rồi châm lửa đốt nhà.

Thông tin ban đầu cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 19h5' ngày 6/3, tại gia đình bà L.Th.Đ. (56 tuổi, trú tại bản Khủn Na, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, Nghệ An).

Anh H. (con bà Đ) xin tiền mẹ để tiêu xài, nhưng bà Đ. nói không có. H liền cầm dao đuổi chém, bà Đ. sợ quá nên chạy trốn. Sau đó H châm lửa đốt nhà mình. Trong chốc lát, ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, thiêu cháy ngôi nhà, dù người dân địa phương đã tập trung ứng cứu, nhưng không kịp.

Được biết, trước đó vào ngày 5/3, bà Đ. đã cho H. 400 ngàn đồng. Sau khi tiêu xài hết, đến tối ngày 6/3, H. lại xin tiền bà Đ. Không có tiền, bà Đ. khuyên con trai đừng đi theo người xấu mà nghiện ngập… thì bị H. đuổi chém rồi châm lửa đốt nhà.

Hiện vụ việc đang được công an xã Đồng Văn điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.