Chánh án TAND Hà Nội: Xử kín vụ ông Nguyễn Đức Chung, tuyên án sẽ công khai

Pháp luật - Ngày đăng : 14:44, 07/12/2020

Ông Nguyễn Hữu Chính - Chánh án TAND Hà Nội cho biết, phiên sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung được xử kín nhưng phần tuyên án sẽ công khai.

Từ ngày 11/12, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Đức Chung và các đồng phạm trong vụ án "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước". Theo quyết định của tòa án, vụ án được xét xử kín.

Trao đổi với báo chí bên hành lang kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội khóa XV, ông Nguyễn Hữu Chính - Chánh án TAND Hà Nội khẳng định việc xử lý ông Nguyễn Đức Chung và các đồng phạm trong vụ án "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" được thực hiện theo luật. "Đến phần tuyên án chúng tôi sẽ công khai để báo chí được dự", ông Chính nói.

Chánh án TAND Hà Nội: Xử kín vụ ông Nguyễn Đức Chung, tuyên án sẽ công khai - 1

Vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung được đưa ra xét xử từ ngày 11/12.

Báo cáo trước HĐND TP Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Chính - Chánh án TAND Hà Nội cho biết một thông tin khác, dự kiến từ ngày 10-12/12, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội liên quan đến ông Nguyễn Nhật Cảm - cựu Giám đốc CDC Hà Nội.

Vụ án Vũ Huy Hoàng - cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương và đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát tài sản xảy ra tại Bộ Công Thương và Sabeco Sài Gòn cũng đã được TAND Hà Nội thụ lý, dự kiến đầu tháng 1/2021 sẽ đưa ra xét xử công khai.

Ngoài ra, vụ án Đinh La Thăng (giai đoạn 2) và các đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ethanol Phú Thọ, được TAND Hà Nội dự kiến sẽ xét xử trước Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Hữu Chính cho biết, thời gian qua, TAND Hà Nội đã xử nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, được dư luận quan tâm, như vụ án "Đưa, nhận hối lộ" và "Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone; "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại TP Đà Nẵng…

Về công tác thu hồi tài sản tham nhũng trong hoạt động xét xử, ông Chính cho biết đã đạt được những kết quả tốt, đặc biệt trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty viễn thông Mobifone, đã thu hồi được toàn bộ số tiền bị thiệt hại của Nhà nước hơn 6.590 tỷ đồng và số tiền bị chiếm hơn 6 triệu đô la; vụ án xảy ra tại TP Đà Nẵng đã thu hồi, sung quỹ Nhà nước 13 nhà, đất và kê biên đối với 39 bất động sản…