Bị bắt sau 25 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người

Pháp luật - Ngày đăng : 08:18, 22/08/2020

Giết người ở TPHCM vào năm 1995, Bá dạt về Bình Phước thay đổi tên, sống ẩn trong rẫy để trốn lệnh nã đặc biệt của công an.

Ngày 21/8, Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết Công an quận Bình Thạnh vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người sau 25 năm đối tượng bỏ trốn tại tỉnh Bình Phước

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và nghiên cứu hồ sơ về đối tượng truy nã, ngày 5/5/2020, Công an quận Bình Thạnh phát hiện manh mối liên quan đến Lê Văn Bá, sinh năm 1959, ngụ quận Bình Thạnh.

Đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người của Phòng Cảnh sát hình sự vào ngày 30/3/1995.

Từ manh mối này, tổ truy nã Công an quận Bình Thạnh tiếp tục thu thập thông tin, nắm tình hình và xác định khả năng rất lớn đối tượng Lê Văn Bá đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước. Đối tượng Lê Văn Bá đã thay đổi họ tên là Lê Văn Sinh để trốn lệnh truy nã.

Qua xác minh tại tỉnh Bình Phước, đối tượng Lê Văn Sinh đã lấy vợ và sinh sống hơn 20 năm tại ấp Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Đối tượng này sống rất khép kín, thường xuyên ở trong rẫy.

Sau khi kiểm tra đối chiếu hình ảnh, dấu vân tay xác định đối tượng Lê Văn Sinh chính là đối tượng truy nã đặc biệt Lê Văn Bá, ngày 15/6, Công an quận Bình Thạnh lên kế hoạch bắt giữ đối tượng Bá một cách bí mật, an toàn.

Đến ngày 8/7, trinh sát Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an huyện Bù Đăng bắt đối tượng Bá ngay tại nhà riêng. Trên đường di lý, đối tượng Lê Văn Sinh đã thừa nhận mình là Lê Văn Bá và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội cách đây 25 năm trước.

Công an quận Bình Thạnh đã bàn giao đối tượng Lê Văn Bá cho Phòng Cảnh sát hình sự xử lý theo quy định.