Chứng khoán tại châu Á đồng loạt tăng điểm phiên sáng 31/8

Kinh doanh - Ngày đăng : 10:02, 31/08/2020

Các thị trường chứng khoán ở châu Á đồng loạt tăng điểm vào đầu phiên sáng 31/8 giữa bối cảnh Trung Quốc công số số liệu kinh tế khả quan trong tháng Tám này.
Chung khoan tai chau A dong loat tang diem phien sang 31/8 hinh anh 1
Bảng chỉ số chứng khoán tại một phiên giao dịch ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán ở châu Á đồng loạt tăng điểm vào đầu phiên sáng 31/8 giữa bối cảnh Trung Quốc công số số liệu kinh tế khả quan trong tháng Tám này.

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) tăng 1,2%, tương đương 274,50 điểm, lên 23.157,15 điểm, còn chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong tăng 1,22% (tương đương 310,43 điểm) lên 25.732,49 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,37% (12,74 điểm) lên 3.416,55 điểm, trong khi chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) tăng 0,98% (22,97 điểm) lên 2.376,77 điểm.

Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) ngày 31/8 cho biết chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của lĩnh vực phi chế tạo Trung Quốc đạt 55,2 trong tháng Tám này, tăng từ mức 54,2 trong tháng Bảy vừa qua.

Chỉ số này trên mức 50 đồng nghĩa với tăng trưởng và dưới 50 đồng nghĩa với sụt giảm. Như vậy chỉ số PMI của lĩnh vực phi chế tạo Trung Quốc đã ghi nhận 6 tháng liên tiếp ở mức trên 50.

Trong khi đó, theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ 46 phút ngày 31/8 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 25.382.850 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, trong đó có 850.544 ca tử vong.

Còn tại Việt Nam, vào lúc mở cửa ngày giao dịch 31/8, chỉ số HNX-Index tăng 0,22% (tương đương 0,27 điểm) lên 126,11 điểm, trong khi chỉ số VN-Index tăng 0,33% (2,92 điểm) lên 881,9 điểm.