Mỹ: Căng thẳng cả bầu cử Tổng thống lẫn kỷ lục ca mắc COVID-19

Đối ngoại - Ngày đăng : 15:53, 06/11/2020

Mỹ lại tiếp tục lập kỷ lục về số ca COVID-19 mới trong ngày nhiều nhất trên thế giới trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra căng thẳng và chưa ngã ngũ.

Hôm 5/11, Mỹ ghi nhận 120.000 ca mắc COVID-19 mới. Đây cũng là lần thứ tư trong tuần nước này có số người chết vì dịch bệnh trong ngày cao trên 1.000. Trong 24 giờ qua, thêm 1.200 người Mỹ chết vì COVID-19. Kỷ lục về số ca nhiễm mới trong ngày trước đó cũng thuộc về Mỹ với gần 105.000 ca nhiễm mới trong ngày 4/11, theo dữ liệu của đại học Johns Hopkins .

Mỹ: Căng thẳng cả bầu cử Tổng thống lẫn kỷ lục ca mắc COVID-19 - 1

Mỹ lại tiếp tục lập kỷ lục về số ca COVID-19 mới nhiều nhất trên thế giới khi cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra được 2 ngày. (Ảnh minh họa)

Hàng chục bang của Mỹ liên tục báo cáo số ca mắc COVID-19 tăng kỷ lục trong một ngày. Dịch bệnh đang lan rộng trên toàn đất nước, dựa trên số liệu về ca bệnh, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là vùng Trung Tây. Bang Illinois báo cáo gần 10.000 trường hợp mới, cùng với bang Texas, là 2 bang có tình hình dịch bệnh căng thẳng nhất trong tuần qua. Các bang miền Trung Tây khác có số ca nhiễm tăng kỷ lục hôm 5/11 là Indiana, Iowa, Minnesota, Missouri, North Dakota và Ohio. Arkansas, Maine, Oklahoma, Rhode Island, Utah và West Virginia.

Tình hình dịch bệnh không hề giảm trong bối cảnh nước Mỹ vẫn đang trong "cuộc chiến" giành ghế lãnh đạo Nhà Trắng giữa đương kim Tổng thống Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Khi nước Mỹ đang cần một giải pháp toàn diện để làm giảm các ca bệnh và số người chết, hầu hết các nguồn lực chính phủ đang tập trung cho cuộc bầu cử chưa thể ngã ngũ sau 2 ngày đếm phiếu.

Hiện Mỹ là quốc gia có số ca mắc COVID-19 đứng đầu thế giới với 9.926.330 trường hợp, trong đó có 241.026 người chết.

Thế giới sắp đạt 50 triệu ca mắc COVID-19

Hiện số người chết vì COVID-19 trên toàn thế giới đã chạm mức cao kỷ lục, với 11.447 người chết trong ngày 5/11. Các ca nhiễm mới cũng tăng nhanh chóng, nguyên nhân là do gia tăng ca bệnh ở Mỹ và do làn sóng COVID-19 thứ 2 đang tấn công các nước châu Âu.

Lần đầu tiên trong 10 ngày, Ấn Độ ghi nhận 50.000 ca nhiễm mới. Số ca nhiễm trong ngày 5/11 trên thế giới là khoảng 700.000, đưa tổng số người nhiễm bệnh trên toàn cầu tiệm cận con số 50 triệu. Hiện tổng số người mắc bệnh là 49.056.664.

Hôm 5/11, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo Châu Âu đang đối mặt với một sự bùng nổ ca mắc COVID-19. WHO cũng nói thêm thời gian tới có thể sẽ rất khó khăn vì số người chết vì dịch bệnh tăng mạnh.

"Chúng tôi có thể thấy một đợt bùng phát... Chỉ vài ngày nữa là khu vực châu Âu sẽ có thêm 1 triệu ca nhiễm”, Giám đốc phụ trách khu vực Châu Âu của WHO Hans Kluge cho biết.