Nhật Bản bồi thường cho hàng trăm nạn nhân vụ thảm họa hạt nhân Fukushima

Đối ngoại - Ngày đăng : 14:17, 30/10/2020

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản hôm nay (30/10) cho biết đã thông qua yêu cầu bồi thường cho 269 nạn nhân trong vụ thảm họa ở nhà máy hạt nhân Fukushima năm 2011.
Theo đó, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã thông qua các yêu cầu bồi thường trong khoảng thời gian từ tháng 3/2011 đến ngày 01/10 năm nay. Trong số đó có 6 trường hợp công nhân mắc bệnh ung thư và bệnh bạch cầu do tiếp xúc với phóng xạ.

Kể từ vụ thảm họa kép tại nhà máy hạt nhân Fukushima, phần lớn các hoạt động tại khu vực này đã bị dừng lại do phóng xạ ảnh hưởng tới môi trường sống. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 4.000 người làm việc trong khu vực.

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Nhật Bản (TEPCO) – đơn vị vận hành nhà máy Fukushima, từ năm 2011 đến 2019, ít nhất 3 người đã chết vì ảnh hưởng của phóng xạ sau vụ thảm họa./.