Tin mới nhất về COVID 19: 21.175 người tử vong, 467.537 ca mắc

Đối ngoại - Ngày đăng : 08:06, 26/03/2020

Việt BáoTây Ban Nha vượt Trung Quốc về số ca tử vong do Covid-19; virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 đã lây nhiễm 467.537 người và khiến 21.175 bệnh nhân tử vong trên toàn cầu; LHQ kêu gọi phương Tây khẩn cấp ngừng các lệnh cấm vận thời đại dịch Covid-19...

Tây Ban Nha vượt Trung Quốc về số ca tử vong do Covid-19

VOV đưa tin, ngày 25/3, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 738 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca chết vì bệnh này lên thành 3.434 ca, vượt qua cả con số 3.285 trường hợp tử vong ở Trung Quốc. Như vậy xét về số ca tử vong do Covid-19, Tây Ban Nha hiện đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Italy.

Bộ Y tế Tây Ban Nha hôm 25/3 thông báo rằng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh này đã tăng 20% lên thành 47.610 ca.

Trong khi đó, số ca khỏi bệnh là hơn 5.000 người, vẫn theo nguồn tin Bộ Y tế Tây Ban Nha.

Sự bùng phát dịch Covid-19 đã làm quá tải hệ thống y tế Tây Ban Nha, đặc biệt là ở quanh thủ đô Madrid nơi có tới một nửa số ca tử vong và 1/3 số ca nhiễm bệnh.

21.175 người tử vong, 467.537 ca mắc trên thế giới

Vào lúc 5h58 ngày 26/3/2020 (giờ Việt Nam), trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật như sau: Thế giới có 21.175 trường hợp tử vong do dịch bệnh Covid-19 (gây ra bởi virus SARS-CoV-2) và 467.537 người mắc căn bệnh này.

Như vậy so với số liệu của Worldometer vào lúc 23h42 ngày 25/3, thế giới đã tăng thêm 1.372 ca tử vong do Covid-19 và 20.946 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới chỉ sau khoảng 6 tiếng đồng hồ.

Theo bảng số liệu mới nhất của Worldometer, số ca tử vong do Covid-19 ở Italy tiếp tục tăng đáng lo ngại, lên con số 7.503 người, tức là gấp hơn hai lần con số tương ứng của Trung Quốc đại lục. 
 
Vẫn theo các con số thống kê của Worldometer, 5 nước có số ca nhiễm SARS-CoV-2 hàng đầu thế giới cho tới nay lần lượt là (1) Trung Quốc (chỉ tính số ca ở đại lục), (2) Italy, (3) Mỹ, (4) Tây Ban Nha và (5) Đức. Riêng Đức tuy có 37.323 ca mắc Covid-19 nhưng mới ghi nhận 206 ca tử vong do bệnh này.

Tại Trung Đông, Israel ghi nhận 2.369 ca mắc Covid-19 nhưng số trường hợp tử vong do bệnh này cũng ở mức khá thấp (5 người).

Còn tại khu vực Đông Nam Á, tình hình dịch bệnh ở Indonesia vẫn diễn biến phức tạp khi quốc gia Hồi giáo này có tới 790 ca mắc Covid-19 và 58 ca tử vong do bệnh này.

Hiện nay, đại dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 198 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

LHQ kêu gọi phương Tây khẩn cấp ngừng các lệnh cấm vận thời đại dịch Covid-19

Vietnamnet đưa tin, Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet cho biết hôm 24/3: Các lệnh cấm vận quốc tế và đơn phương cần được “đánh giá lại khẩn cấp”.

“Phòng tránh sự sụp đổ của hệ thống y tế ở bất cứ quốc gia nào đều là chuyện sống còn – vì nếu việc đó xảy ra, nó sẽ gây tác động cực lớn lên số người chết, số người dân phải chịu khổ sở và sự truyền nhiễm rộng hơn ra khu vực và toàn cầu”, bà Bachelet cho biết.

“Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu, cản trở nỗ lực y tế của một đất nước sẽ nâng cao rủi ro cho tất cả chúng ta”.

Hiện tại, các lệnh cấm vận đã khiến Iran khó mua các thiết bị y tế thiết yếu, bao gồm mặt nạ dưỡng khí và quần áo bảo hộ. Việc thiếu hụt trang thiết bị cũng có thể là nguyên nhân phía sau tỉ lệ tử vong cao trong số các nhân viên y tế.
 
“Rất nhiều các loại cấm vận khác nhau” đang được áp dụng lên các quốc gia như Cuba, Triều Tiên, Venezuela hay Zimbabwe, cũng sẽ gây trở ngại cho các nỗ lực y tế của họ - bà Bachelet cho biết.