COVID-19: Italy dẫn đầu về số người tử vong; Nguyên thủ đầu tiên nhiễm bệnh

Đối ngoại - Ngày đăng : 08:09, 20/03/2020

Việt BáoVới 3.405 trường hợp tử vong, Italy đã vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia có nhiều người thiệt mạng nhất do dịch bệnh COVID-19; Ca mắc bệnh tại Mỹ tăng đột biến; Hoàng thân Monaco trở thành nguyên thủ đầu tiên nhiễm Covid-19.

Italy đã chính thức vượt qua Trung Quốc về số người tử vong

Theo VNN, ngày 19/3, giới chức Italy đã ghi nhận thêm 427 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19. Với 3.405 trường hợp tử vong, Italy đã chính thức vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia có nhiều người thiệt mạng nhất do dịch bệnh COVID-19.

So với một ngày trước đó, số ca mắc bệnh tại Italy cũng tăng từ 35.713 lên 41.035, tăng 14.9%. Đây là tốc độ tăng nhanh hơn nhiều so với những ngày qua.

Trước tình hình số ca tử vong tăng nhanh chóng, quân đội Italy đã phải sử dụng các xe tải chuyên dụng để chở thi thể những người thiệt mạng đem đi hỏa táng. Thi thể những người qua đời sẽ được hỏa thiêu tại các cơ sở ở nhiều thành phố khác nhau, trong đó có Modena, Parma và Piacenza.

Số ca nhiễm Covid 19 tại Mỹ tăng 40%

Số ca nhiễm Covid-19 được xác nhận ở Mỹ tiếp tục tăng hơn 40%, nâng tổng số lên 9.400 ca vào sáng 19/3. Tới tối cùng ngày, số ca nhiễm đã lên tới 13.159, tức tăng 3.759 ca trong vòng một ngày, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Tiến sĩ Deborah Birx, người điều phối đội phản ứng chống Covid-19 của Nhà Trắng đã cảnh báo hôm 18/3 rằng ca nhiễm sẽ tăng lên khi nhiều xét nghiệm được tiến hành.

Tính đến cuối ngày 19/3, ít nhất 187 người đã tử vong vì Covid-19 tại Mỹ, theo CBS.

Theo một báo cáo của chính phủ liên bang dài 100 trang, các quan chức đang chuẩn bị cho đại dịch kéo dài 18 tháng hoặc lâu hơn và “gây ra nhiều đợt bệnh”.

Chuyên gia y tế làm việc trong lều xét nghiệm virus corona tại bệnh viện Somerville ở Massachusetts. Ảnh: Getty.

Một báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đưa ra 4 dự báo về cách virus có thể ảnh hưởng đến hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ, trong đó có một dự báo cho rằng 21 triệu người có thể phải nhập viện, theo New York Times.

Giám đốc chương trình lương thực thế giới LHQ nhiễm virus

Zing đưa tin, giám đốc điều hành chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc David Beasley cho biết ông đã được chẩn đoán nhiễm Covid-19.

Ông Beasley nói trong một tuyên bố ngày 19/3 rằng ông bắt đầu đổ bệnh sau khi trở về từ một chuyến thăm chính thức tới Canada và tự cách ly ở nhà tại Nam Carolina từ hôm 14/3.

Theo lời Beasley, các triệu chứng của ông rất nhẹ và tinh thần của ông tốt. Ông làm việc ở nhà các các nhân viên giúp ông thông tin tới những ai đã tiếp xúc trong suốt chuyến đi.

Hoàng thân Monaco trở thành nguyên thủ đầu tiên nhiễm Covid-19

Cung điện Hoàng gia vừa ra thông báo cho biết, Hoàng thân Albert của công quốc Monaco đã nhiễm virus corona chủng mới, thủ phạm đang gây đại dịch Covid-19 hoành hành khắp toàn cầu.
Phát biểu 'gây bão' của cha thủ tướng Anh giữa dịch Covid-19

Hoàng thân Albert của công quốc Monaco đã nhiễm virus corona chủng mới

Nhà chức trách Monaco cho hay, Hoàng thân Albert, 62 tuổi tiến hành xét nghiệm Covid-19 hồi đầu tuần này và hiện được xác nhận dương tính với mầm bệnh. Kết quả chẩn đoán đồng nghĩa, ông là nguyên thủ đầu tiên trên thế giới được ghi nhận nhiễm virus corona chủng mới.

AP dẫn thông báo của Cung điện Hoàng gia cho hay, sức khỏe của Hoàng thân Albert hiện "không đáng lo ngại" và ông đang tiếp tục làm việc trong điều kiện cách ly tại tư dinh. Tuy nhiên, bác sĩ riêng cũng như các chuyên gia y tế tại Bệnh viện Công chúa Grace (cơ sở được đặt theo tên của mẹ ông - Grace Kelly) đang theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của ông.

Hiện chưa rõ vợ của Hoàng thân Albert - bà Charlene, 42 tuổi đã xét nghiệm Covid-19 hay chưa.

Sau khi thông tin được công bố, Hoàng thân Albert kêu gọi toàn bộ người dân của Monaco tuân thủ nghiêm các quy định cách ly để ngăn chặn sự lây lan của virus nguy hiểm chết người.

Tính đến hết ngày 18/3, công quốc nhỏ bé với dân số chỉ vẻn vẹn 39.000 người này có 9 ca nhiễm Covid-19, với trường hợp đầu tiên được ghi nhận hôm 28/2.

Giải đua xe Công thức một Monaco (Monaco Grand Prix) cũng như nhiều sự kiện khác trong khuôn khổ các giải đua xe công thức một thế giới đã bị hoãn trước những lo ngại về sự lây lan virus.