Quả bom nặng 330 kg nằm trên bãi biển

Xã hội - Ngày đăng : 06:41, 31/12/2020

Trong khi đào ngao, người dân thị xã Cửa Lò (Nghệ An) phát hiện 1 quả bom nhô lên trên bãi cát. Quả bom nặng 330kg sau đó đã được lực lượng quân đội hủy nổ thành công.

Cận cảnh các chiến sĩ công binh tiến hành hủy nổ quả bom

Sáng 30/12, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò phối hợp Ban Công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An hủy nổ thành công quả bom nặng 330 kg sót lại sau chiến tranh.

Quả bom nặng 330 kg nằm trên bãi biển - 1

Quả bom dài 1,6 m, nặng 330 kg sót lại trên bãi biển phát lộ khi thủy triều xuống.

Trước đó, vào chiều 27/12, trong khi đi bắt ngao, vợ chồng anh Bùi Dũng Cường (trú thị xã Cửa Lò) thấy một quả bom phát lộ trên bãi biển thuộc khu vực phường Thu Thủy (thị xã Cửa Lò) nên báo cáo cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò đã cử lực lượng xuống hiện trường.

Quả bom chưa nổ, nhô cao khỏi bãi cát 10 cm khi thủy triều rút, nằm nghiêng 45 độ. Đây là quả bom sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ, có đường kính khoảng 30 cm, dài 1,6 m, nặng 330 kg.

Quả bom nặng 330 kg nằm trên bãi biển - 2
Lực lượng công binh di chuyển quả bom đến khu vực hủy nổ.

Lực lượng công binh đã phong tỏa hiện trường, di dời quả bom khỏi khu vực. Sáng nay quả bom được vận chuyển đến bãi hủy bom tại Đảo Ngư (thị xã Cửa Lò) và hủy nổ thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối.