Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, miền Trung mưa lớn

Xã hội - Ngày đăng : 06:49, 12/10/2020

Từ ngày 12-13/10, miền Trung mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế từ 200-400mm, có nơi trên 500mm, tỉnh Quảng Bình, thành phố Đà Nẵng từ 100-200mm.
Ap thap nhiet doi co kha nang manh len thanh bao, mien Trung mua lon hinh anh 1
Công an tỉnh Quảng Bình tiếp cận thăm hỏi và trao quà cho bà con vùng núi Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 12/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 1 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão trên Biển Đông có gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên từ vĩ tuyến 15,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; từ 112,5 đến 119,5 độ Kinh Đông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 1 giờ ngày 13/10 đến 1 giờ ngày 14/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 1 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Từ 1 giờ ngày 14/10 đến 1 giờ ngày 15/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào vùng biển phía Nam của vịnh Bắc Bộ.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, từ ngày 12-13/10, miền Trung mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế từ 200-400mm, có nơi trên 500mm, tỉnh Quảng Bình, thành phố Đà Nẵng từ 100-200mm; các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi từ 80-150mm.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 12/10: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, trong đó tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.