Trăm người đội nắng cả tiếng đợi vào lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Bảy

Xã hội - Ngày đăng : 21:44, 02/09/2020

Ban quản lý Phủ Tây Hồ (Hà Nội) chỉ cho từng tốp người vào lễ Rằm tháng Bảy nên nhiều người dân phải đứng chờ dưới nắng hàng tiếng đồng hồ để được vào trong làm lễ.
Trăm người đội nắng cả tiếng đợi vào lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Bảy - 1

Từ hôm qua (1/9), lực lượng chức năng quận Tây Hồ (Hà Nội) thực hiện chốt chặn hạn chế người ra vào Phủ Tây Hồ cúng lễ dịp Rằm tháng Bảy, nhằm phòng chống COVID-19. Hôm nay, dù thời tiết nóng bức nhưng nhiều du khách vẫn đến nơi đây để lễ bái.

Trăm người đội nắng cả tiếng đợi vào lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Bảy - 2

Tại khu vực lối vào của cửa Phủ, Ban quản lý đặt bảng biển hướng dẫn các biện pháp phòng dịch, nước sát khuẩn để du khách rửa tay.

Trăm người đội nắng cả tiếng đợi vào lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Bảy - 3

"Hai vợ chồng tôi từ trong tỉnh An Giang đi ra ngoài này du lịch và nhân tiện ghé phủ Tây Hồ. Tuy nhiên, chúng tôi đợi gần một tiếng đồng hồ xếp hàng để vào bên trong nhưng vẫn chưa đến lượt", bà Nguyễn Thị Hương chia sẻ.

Trăm người đội nắng cả tiếng đợi vào lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Bảy - 4

Dưới cái nắng 37 độ C, nhiều người dùng mọi biện pháp để che chắn nắng.

Trăm người đội nắng cả tiếng đợi vào lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Bảy - 5

Anh Sơn và bạn gái (tạm trú ở quận Tây Hồ, Hà Nội) mang đồ lễ đến Phủ cầu tình duyên, công việc. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều người, đôi bạn trẻ này cũng rất sốt ruột vì đợi lâu nhưng vẫn chưa được vào.

Trăm người đội nắng cả tiếng đợi vào lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Bảy - 6

Sau khi tốp người ở bên trong Phủ đi ra thì nhóm người đợi ở ngoài mới được vào. Một cán bộ cho hay, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục thực hiện hạn chế người ra vào Phủ Tây Hồ đến hết ngày mai.

Trăm người đội nắng cả tiếng đợi vào lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Bảy - 7

Nhiều người trong lúc chờ đợi chắp tay bái vọng từ bên ngoài. Thậm chí, có người mệt mỏi không chờ đợi được thêm nên đã ra về.

Trăm người đội nắng cả tiếng đợi vào lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Bảy - 8
Trăm người đội nắng cả tiếng đợi vào lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Bảy - 9

Người phụ nữ tỏ ra mệt mỏi trong lúc chờ đợi đến lượt vào Phủ hành lễ.

Trăm người đội nắng cả tiếng đợi vào lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Bảy - 10

"Không biết hành lễ hay đi hành đây...", một người đàn ông tỏ ra khá bực bội sau thời gian chờ đợi.

Trăm người đội nắng cả tiếng đợi vào lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Bảy - 11

Nhiều người dân đứng hành lễ ở ngoài Phủ.

Trăm người đội nắng cả tiếng đợi vào lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Bảy - 12

Theo du khách, năm nay, lượng khách đến Phủ Tây Hồ giảm hơn năm ngoái do dịch COVID-19 và do nơi đây hạn chế người ra vào.

Trăm người đội nắng cả tiếng đợi vào lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Bảy - 13
Trăm người đội nắng cả tiếng đợi vào lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Bảy - 14

Đến trưa, vẫn còn một số người đứng đợi để được vào trong.

Trăm người đội nắng cả tiếng đợi vào lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Bảy - 15

Trong khi đó, cách Phủ Tây Hồ khoảng vài cây số, lượng hành khách đến chùa Trấn Quốc khá thưa thớt.

Trăm người đội nắng cả tiếng đợi vào lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Bảy - 16

"So với mọi năm, năm nay tại chùa Trấn Quốc vắng hơn hẳn và người dân chấp hành việc đeo khẩu trang phòng COVID-19 khá tốt", chị Bùi Thủy chia sẻ và cùng người thân bỏ khẩu trang ra để chụp ảnh kỉ niệm ngày đi lễ Rằm tháng Bảy.