Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy

23/05/2022 23:30

Trong thời gian tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 52 Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) với chủ đề “Lịch sử ở giai đoạn bước ngoặt: Chính sách của Chính phủ, Chiến lược của Doanh nghiệp” đã khai mạc tại Davos, Thụy Sỹ, 23/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã gặp Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái gặp Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Chủ tịch Thường trực Thượng viện Patrick Leahy bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trân trọng cảm ơn Chủ tịch Thường trực Thượng viện Patrick Leahy cùng với nhiều nghị sĩ Hoa Kỳ đã luôn dành tình cảm đặc biệt với Việt Nam và ủng hộ sự phát triển của quan hệ song phương, đặc biệt trong hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy - Ảnh 2.

Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy cho biết sẽ thăm Việt Nam trong thời gian tới để tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác ưu tiên. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ đánh giá cao cuộc gặp giữa các nghị sĩ Hoa Kỳ và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Washington D.C. trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy cho biết sẽ thăm Việt Nam trong thời gian tới để tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác ưu tiên.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Việt Nam quyết tâm theo đuổi lộ trình tăng trưởng xanh

Trưa 23/5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có cuộc gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo một số tập đoàn lớn về thu hút tài chính xanh, tiếp nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó có Wonderloop, Horasis, Menzies Aviation, dHealth Foundation, NAS, Citibank, HSBC, ToGo,...

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo một số tập đoàn lớn về thu hút tài chính xanh, tiếp nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó có Wonderloop, Horasis, Menzies Aviation, dHealth Foundation, NAS, Citibank, HSBC, ToGo. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Tại cuộc trao đổi, các tập đoàn và quỹ đầu tư tài chính đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững. Các doanh nghiệp khẳng định mong muốn đồng hành và hợp tác cùng Việt Nam trong lĩnh vực tài chính xanh, chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực….

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định Việt Nam quyết tâm theo đuổi lộ trình tăng trưởng xanh, thu hút các nguồn tài chính xanh hướng đến phát triển bền vững của quốc gia.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định Việt Nam quyết tâm theo đuổi lộ trình tăng trưởng xanh, thu hút các nguồn tài chính xanh hướng đến phát triển bền vững của quốc gia. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Trong quá trình thực hiện mục tiêu này, nguồn lực nhà nước đóng vai trò định hướng cho thúc đẩy tăng trưởng xanh, qua đó dẫn dắt và thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài. Nguồn lực bên ngoài sẽ đóng vai trò bổ trợ rất quan trọng từ cả gốc độ vốn, công nghệ và tư vấn chính sách.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông thông tin với các nhà đầu tư về mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 cũng như định hướng cơ cấu nguồn điện quốc gia để đạt mục tiêu phát thải 0 vào năm 2050, trong đó phát triển mạnh mẽ nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo, nhất là điện gió và điện mặt trời.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy - Ảnh 5.

Ông Phillip Roesler, cựu Phó Thủ tướng Đức, Chủ tịch tập đoàn Consessor AG: Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất trong khu vực. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Tại buổi làm việc, ông Phillip Roesler, cựu Phó Thủ tướng Đức, Chủ tịch tập đoàn Consessor AG chia sẻ với các nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất trong khu vực với lợi thế về vị trí địa lý, dân số trẻ và nền kinh tế có độ mở cao.

Ồng Phillip Roesler cũng đánh giá cao chiến lược và định hướng phát triển của Việt Nam, khẳng định tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài, kết nối các tổ chức tài chính, ngân hàng để cung cấp các chương trình tài chính xanh cho Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy - Ảnh 6.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Chính phủ Việt Nam ưu tiên phát triển tài chính xanh và bền vững. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Chính phủ Việt Nam ưu tiên phát triển tài chính xanh và bền vững

Tại cuộc làm việc với bà Amanda Murphy, Giám đốc khối ngân hàng thương mại khu vực Nam Á và Đông Nam Á – Thái Bình Dương, Phó Thủ tướng đánh giá cao đóng góp tích cực, hiệu quả của HSBC trong phát triển lĩnh vực tài chính – tín dụng tại Việt Nam, đồng thời khẳng định ưu tiên của Chính phủ trong việc phát triển tài chính xanh và bền vững, đặc biệt là thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu xanh.

Bà Amanda Murphy cho biết HSBC quan tâm và sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong quá trình triển khai chuyển đổi năng lượng xanh, đóng góp vì mục tiêu phát triển bền vững; cho biết sẽ sớm sang Việt Nam để trao đổi cụ thể với các Bộ, ngành liên quan nhằm thúc đẩy các chương trình và dự án cụ thể.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy - Ảnh 7.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khuyến khích Tập đoàn GoTo tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ dịch vụ, công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Khuyến khích Tập đoàn GoTo tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số

Tại buổi tiếp Chủ tịch Tâp đoàn GoTo (Indonesia), ông Andre Soelistyo, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn về giải pháp công nghệ cho vận tải và du lịch tại Việt Nam và các đóng góp ý nghĩa cho nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 vừa qua của Việt Nam.

Phó Thủ tướng khuyến khích Tập đoàn GoTo tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ dịch vụ, công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định sẽ tạo thuận lợi cho Tập đoàn GoTo kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam trên cơ sở quy định của pháp luật của Việt Nam và quốc tế.

Chủ tịch Tâp đoàn GoTo, thời gian tới GoTo sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh và đóng góp vào quá trình chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng tại Việt Nam./.

  • Tham khảo thêm

    Hội nghị WEF 52: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu 5 đề xuất quan trọng về "Chuyển hướng khủng hoảng lương thực toàn cầu"

    Hội nghị WEF 52: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu 5 đề xuất quan trọng về
  • Tham khảo thêm

    Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Bộ trưởng, Chủ tịch COP26, Chủ tịch WEF

    Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Bộ trưởng, Chủ tịch COP26, Chủ tịch WEF
  • Tham khảo thêm

    Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới

    Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới
  • Tham khảo thêm

    Việt Nam coi trọng và tiếp tục thúc đẩy hợp tác với WEF

    Việt Nam coi trọng và tiếp tục thúc đẩy hợp tác với WEF

Trần Mạnh


Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO