‏Philippines đệ đơn phản đối hành động leo thang của Bắc Kinh ở Biển Đông‏

Việt Báo (Tổng hợp)| 13/01/2025 16:40

‏Philippines đã kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt "các hành động leo thang" tại bãi cạn ở Biển Đông và cho biết đã có công hàm phản đối sự hiện diện của lực lượng bảo vệ bờ biển, dân quân và hải quân Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này.‏

‏Cuộc biểu tình bắt nguồn từ sự hiện diện của hai tàu tuần duyên Trung Quốc vào ngày 5 tháng 1 và ngày 10 tháng 1 trong và xung quanh bãi cạn Scarborough đang tranh chấp, một trong số đó là một chiếc thuyền dài 165 m (541 ft) được Philippines gọi là "quái vật" . Họ cho biết một trực thăng của hải quân Trung Quốc cũng đã được triển khai trong khu vực.‏

‏Hội đồng hàng hải quốc gia Philippines, một nhóm liên ngành có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của đất nước trên biển, cho biết: "Những hành động leo thang của các tàu và máy bay Trung Quốc này đã coi thường luật pháp Philippines và luật pháp quốc tế".‏

‏"Trung Quốc nên chỉ đạo các tàu của mình ngừng thực hiện các hành động bất hợp pháp vi phạm quyền chủ quyền của Philippines trong vùng EEZ của nước này", tuyên bố cho biết.‏

‏Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cho biết trong một cuộc họp báo rằng "hoạt động tuần tra và thực thi pháp luật" của lực lượng bảo vệ bờ biển là "hợp lý, hợp pháp và không thể chê trách".‏

‏"Trung Quốc kêu gọi phía Philippines ngừng ngay những lời thổi phồng ác ý", Guo nói.‏

‏Căng thẳng giữa Trung Quốc và đồng minh của Hoa Kỳ là Philippines đã leo thang trong hai năm qua, với những cuộc đụng độ thường xuyên giữa lực lượng bảo vệ bờ biển của hai nước ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ.‏

‏Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. có cuộc điện đàm trực tuyến với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, trong đó ba nhà lãnh đạo thảo luận về hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông.‏

‏Các yêu sách mở rộng của Trung Quốc chồng lấn với EEZ của Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Tuyến đường thủy đang tranh chấp này là tuyến vận chuyển chiến lược, nơi có khoảng 3 nghìn tỷ đô la thương mại hàng năm di chuyển.‏

‏Phán quyết năm 2016 của tòa trọng tài quốc tế cho biết các yêu sách của Bắc Kinh dựa trên bản đồ lịch sử không có cơ sở theo luật pháp quốc tế, một phán quyết mà Trung Quốc không công nhận.‏

Theo Tổng hợp
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        ‏Philippines đệ đơn phản đối hành động leo thang của Bắc Kinh ở Biển Đông‏
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO