Phát hiện 'quái vật 8 chân' cực độc dài 7,6 cm, răng nanh khủng cắn xuyên qua móng tay người

21/11/2021 12:55

Nhện độc chết người hay còn gọi là 'quái vật tám chân' có khả năng cắn xuyên qua móng tay bằng chiếc răng nanh dài 2,5 cm.

Phát hiện 'quái vật 8 chân' cực độc dài 7,6 cm, răng nanh khủng cắn xuyên qua móng tay người
Phát hiện nhện cực độc dài 7,6 cm, răng nanh khủng cắn xuyên qua móng tay người

Nhân viên làm việc ở Công viên bò sát Australia ở New South Wales kinh ngạc khi nhận được một con nhện khổng lồ do một người phụ nữ giấu tên trao tặng.

Các chuyên gia xác nhận đây là một con nhện cực độc, có khả năng cắn xuyên qua móng tay người bằng chiếc răng nanh sắc nhọn của nó.

Michael Tate, nhân viên giáo dục của Công viên Bò sát Australia ở New South Wales cho biết người vô danh đã gửi con nhện đến như một phần của chương trình tìm kiếm thuốc giải nọc độc nhện của họ.

Con nhện có kích thước khoảng 7,62 cm, gấp đôi chiều dài một con nhện bình thường, đây là con nhện lớn nhất mà Michael Tate, người có hơn 30 năm làm việc tại công viên từng thấy.

Phát hiện 'quái vật 8 chân' cực độc dài 7,6 cm, răng nanh khủng cắn xuyên qua móng tay người
Nhện có kích thước gấp đôi nhện bình thường khác
Phát hiện 'quái vật 8 chân' cực độc dài 7,6 cm, răng nanh khủng cắn xuyên qua móng tay người
Răng nanh dài, cắn sâu và truyền nọc độc vào đối phương

Video mà Michael Tate ghi lại cho thấy con nhện đặt bên cạnh đồng xu và các độ vật khác thể hiện kích thước to lớn của nó. Có những thời điểm, con nhện trông giống như một con rắn hổ mang có nhiều răng nanh khổng lồ.

Nhện mạng phễu thường thích ăn gián và các động vật chân đốt khác, chúng săn con mồi thông qua những mạng lưới dày đặc đặt bên ngoài cửa hang.

Đại diện Công viên Bò sát Australia cho biết thời tiết ẩm ướt gần đây đã tạo điều kiện lý tưởng cho mạng phễu sinh sôi nảy nở

Trên thực tế, Công viên Bò sát Australia chuyên vắt sữa nhện mạng phễu để lấy nọc độc, sử dụng làm thuốc giải độc, giúp đỡ đáng kể trong việc cứu sống 300 mạng người mỗi năm.

Công viên cho biết họ lấy nọc độc thô từ những con nhện mạng phễu hàng tuần rồi gửi đến trung tâm Seqirus ở Melbourne để chế tạo thành thuốc giải độc.

Tate cho biết: "Con nhện to lớn một cách bất thường và nếu chúng tôi có thể vận động nhiều người giao nộp nhiều nhện hơn nữa thì điều đó sẽ giúp ích cho việc cứu sống được nhiều người hơn. Chúng tôi thực sự muốn tìm hiểu xem nó đến từ đâu, hy vọng sẽ tìm thấy nhiều hơn những con nhện khổng lồ giống như vậy".

Nhện nổi tiếng nằm trong số khoảng 40 giống 'tự hào' có nọc độc cao và tác dụng nhanh. Chúng có liên quan đến 13 trường hợp tử vong ở Australia những năm gần đây, là một biểu tượng gây sợ hãi nhưng mê hoặc, bí ẩn đối với nhiều người Sydney.

Hoàng Dung (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện 'quái vật 8 chân' cực độc dài 7,6 cm, răng nanh khủng cắn xuyên qua móng tay người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO