Ông Trump 'nâng giá' bồi thường đòi Trung Quốc vì Covid-19

13/06/2021 15:20

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây nói, mức giá bồi thường 10.000 tỷ USD từ Trung Quốc là không đủ để bù đắp những thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra.

Theo tạp chí Newsweek, nhận xét trên được cựu Tổng thống Trump đưa ra trong cuộc tuần hành của những ủng hộ ở bang Wisconsin hôm 12/6. Cuộc tuần hành được tổ chức bởi Mike Lindell, Giám đốc điều hành công ty chăn gối MyPillow và là một người ủng hộ nhiệt thành của ông Trump.

"Trung Quốc phải bồi thường. Chúng ta đã phải chịu tổn thất nặng nề về sinh mạng", cựu Tổng thống Trump nói trong một video được phát trực tiếp trong cuộc tuần hành có tên gọi MAGA Frank Free Speech, diễn ra tại một phòng hòa nhạc ở thành phố Richmond, bang Wisconsin.

Ông Trump nâng giá bồi thường đòi Trung Quốc vì Covid-19-1
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

"Về mặt tiền tệ, đã đến một mức độ mà họ (Trung Quốc) phải trả tiền cho chúng ta," cựu tổng thống Mỹ nói thêm. "Và thành thật mà nói, họ có trả chúng ta tới 10 nghìn tỷ USD thì số tiền đó vẫn là chưa đủ. Họ còn cần phải trả tiền cho thế giới vì điều này (dịch Covid-19) đã xảy ra trên toàn thế giới. Cả thế giới không chỉ bị gián đoạn mà còn gần như bị hủy hoại bởi đại dịch".

Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Washington, D.C. hiện chưa đưa ra phản hồi trước bình luận trên của ông Trump.

Trước đó, phát biểu tại một hội nghị của đảng Cộng hoà ở thành phố Greenville, bang Bắc Carolina 5/6, cựu tổng thống Mỹ 74 tuổi đã yêu cầu Trung Quốc bồi thường 10.000 tỉ USD cho Mỹ và thế giới vì những hậu quả mà dịch Covid-19 đã để lại.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng ông Trump nên chịu trách nhiệm về việc làm lây lan virus corona cho hơn 24 triệu người Mỹ, và khiến hơn 410.000 người Mỹ tử vong.

Việt Anh

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ông Trump 'nâng giá' bồi thường đòi Trung Quốc vì Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO