Ông Phạm Ngọc Minh nghỉ hưu, Vietnam Airlines có tân Chủ tịch 7x là ông Đặng Ngọc Hoà

10/08/2020 16:30

Ông Phạm Ngọc Minh sinh ngày 6/2/1960, giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines từ năm 2016. Trước đó ông Minh làm Tổng giám đốc Vietnam Airlines từ năm 2007.

Năm 2020 HĐQT Vietnam Airlines trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua phương án kiện toàn HĐQT. Nhiệm kỳ mới (2020-2025), 3 người là ông Phạm Ngọc Minh nghỉ hưu theo chế độ, ông Nguyễn Xuân Minh, thành viên HĐQT kết thúc nhiệm kỳ xin từ nhiệm và ông Koji Shibata đại diện phần vốn của ANA xin từ nhiệm do thay đổi công tác.

Ông Phạm Ngọc Minh nghỉ hưu, Vietnam Airlines có tân Chủ tịch 7x là ông Đặng Ngọc Hoà - Ảnh 1.

Ông Phạm Ngọc Minh (thứ hai từ trái sang)

Ông Phạm Ngọc Minh sinh ngày 6/2/1960, là kỹ sư kinh tế vận tải hàng không tại Đại học Hàng không dân dụng Kiev, tiến sĩ kinh tế.

Ông Minh công tác tại Vietnam Airlines từ năm 1993, là một trong những lãnh đạo đầu tiên của Vietnam Airlines, tính đến nay là 27 năm, trước đó, ông Minh làm Phó giám đốc sân bay Tân Sơn Nhất. Ông Minh giữ chức Tổng giám đốc VNA từ năm 2007 và giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty vào năm 2016.

Dưới sự dẫn dắt của ông Minh, Vietnam Airlines tăng trưởng không ngừng, với quy mô đội bay lên đến 100 máy bay, mạng lưới bay của Vietnam Airlines gồm 61 đường bay quốc tế đến 33 điểm đến tại 18 quốc gia và 44 đường bay nội địa.

Ông Phạm Ngọc Minh nghỉ hưu, Vietnam Airlines có tân Chủ tịch 7x là ông Đặng Ngọc Hoà - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines tăng trưởng không ngừng trong 10 năm trước thời điểm Covid xảy ra

Ông Minh chỉ nắm giữ 7.394 cổ phiếu HVN, và là đại diện phần vốn Nhà nước tại Vietnam Airlines trong thời gian qua.

Hiện nay duy nhất cổ đông Nhà nước nắm 86% vốn được đề cử người vào HĐQT. Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước đề cử và bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 năm gồm ông Đặng Ngọc Hoà, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, ông Lê Hồng Hà, phó TGĐ công ty.

Với nhân sự thay thế thành viên HĐQT của cổ đông chiến lược ANA, đề cử ông Tomoji Ishii ANA, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc chiến lược ANA làm thành viên HĐQT.

Đối với việc thay thế Thành viên HĐQT kết thúc nhiệm kỳ Thành viên HĐQT còn lại (ông Dương Trí Thành) theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/3/2015, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để tập trung xử lý các công việc cấp bách trong hoạt động SXKD của Tổng công ty Hàng không, chưa điều chỉnh thay thế tại kỳ ĐHCĐ lần này. Sau khi hoàn thành các thủ tục sẽ báo cáo tại ĐHCĐ bất thường năm 2020.

Vietnam Airlines bầu lại ông Mai Hữu Thọ và Lại Hữu Phước làm kiểm soát viên trong Ban kiểm soát của Tổng công ty (do đã hết nhiệm kỳ 2015-2020).

Ở thời điểm 12h22, ban kiểm phiếu Vietnam Airlines vẫn đang làm việc.

Kết quả bầu cử, ông Đặng Ngọc Hoà, ông Lê Hồng Hà, ông Tomoji Ishii được 100% phiếu bầu.

Ông Phạm Ngọc Minh nghỉ hưu, Vietnam Airlines có tân Chủ tịch 7x là ông Đặng Ngọc Hoà - Ảnh 3.

Ông Đặng Ngọc Hoà (giữa), ông Lê Hồng Hà (thứ hai từ phải sang)

Ông Đặng Ngọc Hoà được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Hoà sinh năm 1972, thạc sỹ kỹ thuật ngành hàng không, hiện đang giữ vị trí Chủ tịch HĐTV Công ty dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS).

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ông Phạm Ngọc Minh nghỉ hưu, Vietnam Airlines có tân Chủ tịch 7x là ông Đặng Ngọc Hoà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO