Xe Suzuki giống Mercedes thì ai cũng khen, ô tô Trung Quốc lại bị kêu nhái?
30/11/2020 18:00
Suzuki Jimny được nhận xét có nhiều nét giống Mercedes Benz G-Class, thậm chí được độ để trở thành bản sao. Trong khi một số xe Trung Quốc mà giống các hãng xe tên tuổi thì lại bị chê tả tơi.
Năm 2018, Suzuki ra mắt mẫu Jimny mới và ngay lập tức đã thu hút sự quan tâm khi mang đường nét vuông vức của dòng G-Class từ Mercedes-Benz. Thậm chí, nhiều hãng độ còn tung ra các gói phụ kiện để mẫu xe này trở thành bản sao thu nhỏ của thương hiệu ngôi sao ba cánh.
Đầu năm 2019, hãng Liberty Walk đã tung ra bộ phụ kiện G-mini giúp chiếc Suzuki Jimny trở nên hầm hố và càng giống Mercedes-Benz G-Class hơn nữa. Thậm chí trong một bộ ảnh với hiệu ứng góc chụp khác nhau, mẫu xe của Suzuki trông chẳng kém cạnh "bản gốc" dù thực tế G-Class có kích thước lớn hơn hẳn.
Một số đơn vị độ xe khác cũng tung ra các phụ kiện, bộ body kit để các chủ nhân của Suzuki Jimny biến hóa chiếc xe của mình theo hướng tương tự. Gần đây phải kể đến sản phẩm của Fast Car Service Centre (FCSC), một công ty chuyên nâng cấp xe ở Dubai.
Gói độ của FCSC "lột xác" chiếc xe của Suzuki thông qua cặp đèn chiếu sáng tròn, xi-nhan đặt nổi, lưới tản nhiệt với những nan dọc. Lốp dự phòng phía sau, đèn hậu hay hốc bánh xe và bậc bước khiến người nhìn vào dễ dàng nhận ra các đường nét của G-Class.
Trước đó, mẫu Vitara của Suzuki cũng được nhận xét có những đường nét giống Range Rover. Hay Suzuki Swift mang hơi thở của Mini Cooper trong đó. Từ khung sườn ấy, nhiều mẫu xe độ dạng bản sao như vậy đã ra đời.
Trong một nhóm Facebook tập hợp những người quan tâm đến ô tô Trung Quốc, nhiều ý kiến cho rằng Suzuki và một số hãng xe khác khi vay mượn thiết kế của các mẫu xe sang thì không bị ý kiến. Tuy nhiên, xe Trung Quốc mà giống xe sang thì lại bị tố là đạo, nhái.
"Đấy, mấy hãng lớn lớn họ giống nhau thì được gọi là "vay mượn" hoặc "học hỏi", thế nhưng cứ hễ ô tô Trung Quốc mà có chi tiết nào tương đồng là bị xúm vào "ném đá" là hàng nhái", tài khoản Facebook Thanh Bình viết khi nhắc đến Suzuki Jimny.
Việc một số mẫu xe Trung Quốc giống Range Rover, Maserati, Jaguar… đôi khi còn do chủ nhân tự độ lại theo sở thích của bản thân chứ nguyên bản của những xe này dù có giống đến đâu cũng không sử dụng logo, thương hiệu của các nhà sản xuất khác.
"Nhiều người đi Zotye Z8 họ thích phong cách của Maserati nên đã độ lại mặt ca-lăng, dán phần nóc xe cho giống với Range Rover thôi. Còn dòng chữ Discovery thì chẳng riêng xe Trung Quốc mà tại Việt Nam ai thích thì dán, kể cả việc không hiểu hết ý nghĩa của nó là gì. Nhưng cứ xe Trung Quốc thì lại bị nhìn với ánh mắt soi xét", thành viên Lê Hoàng ý kiến.
Anh Phan Tuấn, một người sử dụng ô tô Trung Quốc, đặt câu hỏi: "Phải chăng mọi người đang quá khắt khe và nhìn ô tô Trung Quốc bằng ánh mắt tiêu cực? Trong làng điện thoại, Apple với Samsung ngày càng có nhiều điểm chung, iOS cũng có đầy tính năng ra sau Android. Tôi nghĩ ở mảng xe cũng vậy, sự học hỏi lẫn nhau là không thể tránh khỏi".
Một số người khác thì phản bác rằng ô tô Trung Quốc giống xe của nhiều hãng khác không chỉ dừng lại ở việc vay mượn một vài chi tiết mà là sự chắp vá của nhiều chi tiết, mỗi hãng lấy một ít và chẳng còn chút bản sắc nào. "Nếu giống phom dáng và dừng lại ở giới hạn nhất định thì không sao, đằng này giống đến 70-80%", nick Facebook Vũ Tuấn nêu ý kiến.
"Đã tự tin chọn xe Trung Quốc thì theo mình cần tự hào về chiếc xe mình đi. Độ giống Maserati cũng được, giống Range Rover cũng không sao… nhưng tốt nhất đừng gắn logo của hãng khác. Ai không có thiện cảm chỉ càng làm họ nghĩ rằng mình thích "đú đởn" với đi xe Trung Quốc nhưng muốn che giấu thân phận", Mạnh Cường, một người đi Zotye Z8 nói.
"Chúng ta muốn mọi người nhìn nhận tích cực về ô tô Trung Quốc thì chính chúng ta đừng làm xấu, đừng gây mất thiện cảm với những người xung quanh chỉ vì chiếc xe mà chúng ta đang đi. Xe nào cũng có mặt tốt, mặt chưa tốt, đừng vì thế mà chúng ta "thần thánh hóa" chiếc xe mà chúng ta đang đi để rồi vùi dập xe khác", anh Cường nhận xét.
Với sức mạnh 750 mã lực và 800 Nm mô-men xoắn đến từ khối động cơ V8 4.0L, mẫu siêu xe Anh Quốc McLaren 720S có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 2,8 giây và 0 - 200 km/h trong 7,2 giây.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa chi ra số tiền ước tính trên 10 tỷ đồng để mua lại chiếc Ferrari 812 Superfast màu độc, nhưng đây lại là siêu xe mang biển số ngoại giao.
Trang Topspeed đã bầu chọn ra danh sách 10 mẫu xe mô tô nhanh nhất thế giới trong năm 2024, nơi không thể thiếu những cái tên đến từ Kawasaki, BMW hay Ducati.
Trên thị trường xe siêu sang cũ, chiếc Maybach 57S 2009 hàng hiếm xuất hiện với rẻ bất ngờ so với giá mua mới. Ước tính sau hơn 10 năm sử dụng, xe đã rớt giá 1 tỷ đồng. Dù vậy, mẫu xe này được săn đón nhờ giá trị biểu tượng.
Năm chị Minh học lớp 6, ở quê xuất hiện một kẻ biến thái thường chạy xe lướt qua học sinh nữ, cố tình động chạm vùng nhạy cảm rồi đạp xe chạy mất. Cô học trò cũng là nạn nhân…
Hôm nay 20/4 sẽ là đợt Halving ‘lịch sử’ của đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin khi giá của nó thời gian qua có lúc được dự đoán tiến thẳng đến mốc 100.000USD/1 Bitcoin.
Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.
Nhờ tổ chức thiện nguyện, cụ ông 87 tuổi tại Quảng Bình đã tìm được con trai thất lạc cách đây 43 năm. Trong cuộc kết nối qua video, cụ ông và người con không kìm nén được cảm xúc, bật khóc nức nở.
Nắng nóng ở miền Bắc chỉ còn tập trung tại vùng núi phía tây và một số tỉnh đồng bằng, thời tiết dịp cuối tuần không quá khó chịu. Tại Đông Bắc Bộ, nhiều nơi có thể xuất hiện mưa dông về tối và đêm.
Tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình bạo lực leo thang gần đây tại Myanmar, nhất là tình hình ở bang Kayin và bang Rakhine khiến hàng nghìn người mất nhà cửa.
Đối thoại ASEAN-New Zealand lần thứ 31 được tổ chức hôm nay, 19/4 tại thủ đô Wellington chia sẻ cam kết chung nhằm tăng cường và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược.
Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia theo hướng hiệu quả, thiết thực, đóng góp tích cực và tạo bứt phá phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Sáng nay, 19/4, tại Trường quay Báo Thế giới & Việt Nam diễn ra Bàn tròn trực tuyến: 'ASEAN trong tôi, ngôi nhà của chúng ta' cùng hai diễn giả là Đại sứ Phạm Quang Vinh và Đại sứ Nguyễn Trung Thành, ngay trước thềm Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.