Nữ Thủ tướng Thụy Điển tuyên bố không nộp đơn gia nhập NATO

Bảo Hà| 01/12/2021 08:04

Ngày 30/11, phát biểu khi ra mắt chính sách của chính phủ mới tại Thụy Điển, Thủ tướng Magdalena Andersson khẳng định, nước này không có kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nữ Thủ tướng Thụy Điển tuyên bố không nộp đơn gia nhập NATO. (Nguồn: AP)
Thủ tướng Andersson sẽ không đưa Thụy Điển gia nhập NATO trong nhiệm kỳ của bà. (Nguồn: AP)

Trong một tuyên bố đăng trên trang web của chính phủ Thụy Điển, bà Andersson nhấn mạnh lại tầm quan trọng của chính sách không tham gia các liên minh quân sự đối với nước này cũng như với an ninh và ổn định tại Bắc Âu.

Mặc dù xác nhận không nộp đơn gia nhập NATO, Thủ tướng Andersson khẳng định, Thụy Điển “sẽ không thụ động nếu một nước Bắc Âu hoặc một thành viên Liên minh châu Âu (EU) gặp thảm họa hoặc bị tấn công”, đồng thời trông đợi các nước này “cũng hành động tương tự nếu Thụy Điển bị ảnh hưởng”.

Bà Andersson cũng nói rằng, Thụy Điển sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với Phần Lan và các nước Bắc Âu khác trong khuôn khổ EU, bên cạnh việc thúc đẩy quan hệ đối tác với NATO và Mỹ.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nữ Thủ tướng Thụy Điển tuyên bố không nộp đơn gia nhập NATO
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO