Những mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại (P2)

Tư Vũ| 25/08/2021 07:00

Cách tốt nhất để đo lường mức độ thành công của một chiếc xe là xem xét số lượng xe được sản xuất và bán ra trong suốt vòng đời.

Trong những năm qua, các nhà sản xuất ô tô đã giới thiệu ra thị trường nhiều mẫu xe mà sau này trở thành những sản phẩm quen thuộc với người dân trên khắp thế giới.

Trong số đó, có thể kể đến Toyota Corolla (gần đây đã đạt mốc doanh số 50 triệu xe bán ra trên toàn cầu), xe tải F-Series của Ford và Volkswagen Beetle,...

Dưới đây là những mẫu xe ô tô bán chạy nhất trong suốt lịch sử phát triển của ngành ô tô.

#6: Volkswagen Beetle (1938-2003): 21,5 triệu xe

Một trong những mẫu xe mang tính biểu tượng nhất của Volkswagen chắc chắn là Beetle. Có thời điểm, Beetle là một trong những mẫu xe có tuổi thọ cao nhất mọi thời đại, được sản xuất từ ​​năm 1938 cho đến tận năm 2003.

Điều thú vị là Beetle nguyên bản làm mát bằng không khí vẫn được sản xuất khi Volkswagen giới thiệu New Beetle thế hệ thứ 2 vào năm 1997 - mẫu xe phát triển dựa trên nền tảng Golf vào thời điểm đó.

Những mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại (P2)
Xe Volkswagen Beetle

Trong suốt 65 năm, Volkswagen đã sản xuất và bán hơn 21,5 triệu chiếc Beetle nguyên bản. Đây cũng là chiếc xe đầu tiên đạt cột mốc doanh số 20 triệu chiếc bán ra trên toàn cầu.

Cho đến ngày nay, có nhiều khả năng bạn sẽ vẫn nhìn thấy một chiếc trên đường. Được biết, Volkswagen đã thực hiện một số thay đổi trong suốt các vòng đời của xe nhưng nền tảng và khung gầm vẫn không thay đổi.

Thật không may, cái tên Beetle không còn tồn tại cho đến ngày nay. Vào năm 2019, Volkswagen đã quyết định ngừng sản xuất mẫu New Beetle hai cửa.

#7: Ford Escort (1968-2004): 20 triệu chiếc xe

Ngoài F-150, Ford Escort cũng lọt vào danh sách. Đây là một trong những mẫu xe phổ biến nhất của Ford khi nó vẫn còn đang được sản xuất. Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 1968, mẫu xe này đã bán được gần 20 triệu chiếc trên toàn cầu, trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Ford và thậm chí còn bán chạy hơn cả Model-T.

Những mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại (P2)
Xe Ford Escort

Escort chủ yếu phổ biến ở châu Âu với thế hệ Mk1 và Mk2 là những model mang tính biểu tượng nhất. Các phiên bản RS và Mexico đã được sử dụng để trong các sự kiện đua xe thể thao.

Đến năm 2004, Ford chia tay Escort khi ngừng sản xuất tại Argentina. Sau đó, cái tên Escort đã được hồi sinh vào năm 2015 với tư cách là mẫu xe chỉ phân phối tại Trung Quốc. Escort mới dựa trên Focus thế hệ thứ 2 và tiếp tục được bán như một phần của liên doanh giữa Ford và Changan ngày nay.

#8: Ford Model T (1908-1927): 15 triệu xe

Tiếp tục quay lại với Ford, lần này chúng ta sẽ nói về mẫu xe lâu đời nhất - Model T. Không giống như hầu hết các loại xe vào thời điểm đó, Model T là chiếc đầu tiên được chế tạo bằng phương pháp sản xuất hàng loạt. Kết quả là Ford đã có thể bán Model T với giá rẻ và sản xuất nhiều chiếc hơn cùng một lúc.

Mặc dù Model T chỉ được sản xuất từ ​​năm 1908 đến năm 1927, kéo dài trong 19 năm nhưng Ford đã sản xuất và bán hơn 15 triệu chiếc, hầu hết là ở Hoa Kỳ. Đó là một kỳ tích vào thời điểm đó và kể cả ngày nay. Con số đó không dễ đạt được, đặc biệt là đối với chiếc xe 1 thế hệ.

Những mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại (P2)
Xe Ford Model T

Lấy ví dụ như Beetle, nó là một trong những chiếc xe có 1 thế hệ bán lâu nhất. Nhưng sau 65 năm sản xuất, Volkswagen chỉ bán được 21 triệu chiếc bất chấp sự nổi tiếng của nó.

Một số mẫu xe được cho là đã vượt qua Model T về số lượng sản xuất và bán ra. Tuy nhiên, Model T vẫn được ghi nhận là một trong những mẫu xe bán chạy nhất lịch sử, ngay cả khi nó đã không còn được sản xuất trong hơn 90 năm. Điều mà các nhà sản xuất ô tô khác phải mất nhiều thập kỷ mới làm được thì Ford chỉ mất 19 năm đối với Model T.

#9: VAZ-2105/Lada Riva (1970-2012): 12,75 triệu xe

Nó có thể không phổ biến bên ngoài châu Âu, Nga và Nam Mỹ, nhưng AvtoVAZ VAZ-2105 (sau này đổi thành Lada Riva/Nova) là một trong những mẫu xe bán chạy nhất trong khu vực.

Trong suốt vòng đời 42 năm, AvtoVAZ đã chế tạo và bán hơn 12,75 triệu chiếc VAZ-2105. Bạn có thể không nhìn thấy Lada ở Bắc Mỹ hoặc Châu Á, nhưng đối với những người sống ở Nga và châu Âu thì lại vô cùng quen thuộc.

Những mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại (P2)
Xe AvtoVAZ VAZ-2105

Giống như Volkswagen Beetle nguyên bản, Riva có 1 thế hệ với thời gian sản xuất rất dài, kéo dài từ năm 1970 đến năm 2012. AvtoVAZ cũng không thay đổi nhiều trên Riva từ cuối những năm 70 cho đến đầu những năm 2010. Mặc dù không có những thay đổi và nâng cấp lớn, nó vẫn tiếp tục là một chiếc xe bán chạy trong khu vực.

Thực tế có hai mẫu xe nữa có thể lọt vào danh sách là Volkswagen Passat và Ford Fiesta. Tuy nhiên, số lượng từ các nguồn thông tin khác nhau nên chúng không được liệt vào bảng thống kế này. Theo đó, Passate và Fiesta sẽ nằm ở đâu đó giữa Model T và Escort.

Thiết kế và công nghệ ô tô thay đổi qua mỗi năm và một sản phẩm có thể đứng vững trước thử thách của thời gian là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Thế giới ô tô đang hướng tới một tương lai chạy điện hoàn toàn, rồi chúng ta sẽ có những chiếc xe điện bán chạy nhất mọi thời đại. Có lẽ Tesla cũng đang trên đường thực hiện điều đó.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Những mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại (P2)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO