Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời vào chiều ngày 8/7 sau khi bị trúng đạn trong một cuộc tấn công ở thành phố Nara, miền trung Nhật Bản.
NHK đưa tin, vào khoảng 6h sáng 9/7 (giờ địa phương), xe chở thi thể cựu Thủ tướng Abe Shinzo từ bệnh viện ở thành phố Nara, nơi ông được điều trị, đã về tới nhà riêng ở thủ đô Tokyo. Các hoạt động phúng điếu diễn ra ngay từ chiều cùng ngày với sự có mặt của các thành viên nội các Nhật Bản.
Tang lễ sẽ diễn ra vào ngày 11-12/7 tới do vợ ông là bà Akie Abe chủ trì tại một ngôi chùa ở Tokyo.
Theo nguồn tin của NHK, lễ tang sẽ hạn chế trong phạm vi gia đình và những người thân thiết của ông Abe. Sau tang lễ của ông Abe ở gia đình, đảng Dân chủ Tự do có thể thảo luận về việc tổ chức lễ tang theo hình thức quốc tang hoặc trong phạm vi đảng.
Cựu Thủ tướng Abe bị tấn công vào sáng ngày 8/7 khi đang phát biểu trong một sự kiện tranh cử cho đảng Dân chủ Tự do của ông tại thành phố Nara. Ông bị trúng 2 viên đạn và tử vong do mất nhiều máu tại bệnh viện vào buổi chiều cùng ngày.
Nghi phạm được cho là đã dùng súng tự chế để bắn ông Abe từ phía sau, khiến ông gục xuống. Ông được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Nara bằng trực thăng. Bất chấp nỗ lực của đội ngũ hơn 20 bác sĩ, ông Abe vẫn không thể qua khỏi do vết thương quá nặng khiến ông mất nhiều máu.
Việc Thủ tướng tại vị lâu đời nhất trong lịch sử Nhật Bản bị tấn công đã khiến dư luận bàng hoàng, tiếc thương. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo của Nhật Bản, dù còn nắm quyền hay đã nghỉ hưu, bị bắn chết kể từ những năm 1930.
Sau đây là những khoảnh khắc khiến thế giới phải nhớ đến cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo:
|
Hình ảnh gia đình ông Abe Shinzo vào năm 1956, khi đó ông Abe 2 tuổi trong vòng tay của mẹ, còn anh trai Hironobu trong vòng tay của cha. |
|
Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do mới đắc cử Abe Shinzo trong một cuộc họp báo sau bầu cử tại trụ sở của đảng, 6 ngày trước khi được xác nhận là thủ tướng Nhật Bản. Ông trở thành người đứng đầu nội các trẻ nhất lịch sử Nhật Bản kể từ Thế chiến II. |
|
Thủ tướng Abe Shinzo vào tháng 12/2014 trong chiến dịch tranh cử. Ông đưa ra hành động này để nhận được sự tin tưởng giao cho việc thực hiện chính sách kinh tế và tài chính. |
|
Thủ tướng Abe Shinzo nghe báo cáo của người chịu trách nhiệm về công tác thanh lý và tháo dỡ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. |
|
Năm 2013, ông Abe đã giúp Tokyo giành quyền đăng cai Thế vận hội 2020. Ông đã thuyết phục các thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), những người lo ngại về việc gần nhà máy điện hạt nhân bị hư hại, rằng nơi này tuyệt đối an toàn. |