Nhóm người có nguy cơ bị cục máu đông

22/05/2022 12:11

Người hút thuốc lá, ít vận động, phụ nữ mang thai, người trên 60 tuổi là các đối tượng dễ hình thành cục máu đông.

Cục máu đông có thể rất nguy hiểm và một số hoạt động nhất định sẽ khiến mọi người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Cục máu đông hay còn gọi là huyết khối có thể di chuyển qua mạch máu cho đến khi bị mắc kẹt và đôi khi đe dọa tính mạng nếu không được điều trị nhanh chóng.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) thông tin: “Nhiều yếu tố có thể dẫn đến đông máu quá mức, khiến lưu lượng máu bị hạn chế hoặc tắc nghẽn”. Cục máu đông gây đau tim, đột quỵ, tổn thương các cơ quan trong cơ thể hoặc thậm chí tử vong.

Người bệnh có thể sưng, đau ở chân bị ảnh hưởng. Ảnh minh họa: Dallasvi

Tổ chức trên cho biết: “Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ hình thành các cục máu đông không mong muốn và làm cho các tiểu cầu kết dính với nhau nhiều hơn. Hút thuốc cũng làm hỏng lớp niêm mạc của mạch máu, dễ hình thành các cục máu đông”.

Chăm vận động, tránh ngồi yên trong thời gian dài sẽ giảm khả năng mắc bệnh. Nếu bạn từng phẫu thuật hoặc phải nằm trên giường vì những lý do khác, hãy cố gắng di chuyển càng sớm càng tốt.

Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm thừa cân hoặc sử dụng thuốc tránh thai kết hợp nội tiết tố.

Một số nhóm người cũng cần đề phòng là phụ nữ đang mang thai hoặc mới sinh con, người mắc bệnh Crohn hoặc viêm khớp dạng thấp.

Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng gặp nhiều ở nhóm trên 60 tuổi.

Các triệu chứng 

Huyết khối tĩnh mạch sâu là tình trạng bệnh lý xảy ra khi một cục máu đông hình thành trong tĩnh mạch sâu, thường là ở chân. Các biểu hiện gồm:

- Sưng ở chân bị ảnh hưởng, hiếm khi sưng ở cả hai chân.

- Cơn đau thường bắt đầu ở bắp chân, giống như chuột rút hoặc đau nhức.

- Vùng bị ảnh hưởng có thể đổi màu da giống như vết bầm tím với màu xanh, tím hoặc đỏ kèm cảm giác ngứa, nóng.

- Người bệnh khó thở do lưu thông máu bị ảnh hưởng, nồng độ oxy giảm. Khi đó, bệnh nhân còn tức ngực, ho khan.

Đây có thể là dấu hiệu cho thấy cục máu đông đã di chuyển đến phổi, đặc biệt khi kèm theo chóng mặt. Hãy gọi cấp cứu và tìm kiếm sự chăm sóc y tế càng sớm càng tốt trong những trường hợp như vậy.

Tuy nhiên, huyết khối tĩnh mạch sâu có thể xảy ra mà không có triệu chứng đáng chú ý.

An Yên (Theo Express)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhóm người có nguy cơ bị cục máu đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO