Nhiều tên trộm chuyên nghiệp sa lưới ở Kon Tum

H.Châu| 22/07/2021 11:21

(CATP) Ngày 20-7, Công an huyện Đắk Hà (Kon Tum) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tạm giữ A Lương (SN 2002, trú thôn Đăk Kđem, xã Đăk Ui) - đối tượng chuyên trộm cắp xe máy của người dân trên địa bàn đi bán để lấy tiền tiêu xài.

Theo điều tra, ngày 7-7, nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị mất chiếc môtô để trước sân nhà, Công an huyện Đăk Hà nhanh chóng xác minh và thu giữ xe trên tại một tiệm sửa xe thuộc xã Đăk Hring. Trước đó, trên địa bàn huyện Đăk Hà liên tiếp xảy ra tình trạng nhiều người dân bị trộm xe máy gây bức xúc trong nhân dân. Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy làm chủ công, phối hợp cùng các lực lượng khác nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng.

Quá trình xác minh, Công an huyện đã khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, qua đó phát hiện A Lương có liên quan đến vụ việc nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng thừa nhận đã trộm xe trên và bán cho tiệm sửa xe tại xã Đăk Hring với giá 3.000.000 đồng.

Ngoài ra, đối tượng này còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản (chủ yếu là xe máy) khác trên địa bàn huyện Đăk Hà. Do cần tiền tiêu xài và lợi dụng sơ hở của nhiều gia đình, để xe trước cổng mà không khóa cổ, khóa càng, A Lương đã lẻn đột nhập phá khóa và thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm để mang đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, Công an huyện Đăk Hà đã làm việc với các đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và thu giữ nhiều tang vật của A Lương.

Trung và An

Mới đây, đầu tháng 7-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Vũ Tuấn (SN 2001, trú TP.Kon Tum) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo đó, Trần Vũ Tuấn là nhân viên bán hàng của cửa hàng Thế giới di động trên đường Trần Hưng Đạo (TP.Kon Tum). Trong thời gian từ ngày 11-6 đến ngày 27-6, qua kiểm tra hàng hóa và đối chiếu sổ sách chứng từ, quản lý cửa hàng trên phát hiện thiếu hụt 23 chiếc điện thoại di động đắt tiền.

Qua xác minh của Công an, kết quả điều tra cho thấy lợi dụng sự lỏng lẻo trong quy trình kiểm soát nội bộ, Tuấn đã trộm toàn bộ số điện thoại trên rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Tại cơ quan Công an, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

A Lương và tang vật
Tuấn cùng số điện thoại trộm cắp

Cuối tháng 5-2021, Công an huyện Đắk Tô (Kon Tum) cũng đã tiếp nhận 2 đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp xe máy từ Công an thị trấn Đắk Tô để xử lý theo quy định.

Khoảng 19 giờ 45 ngày 20-5, Công an thị trấn Đăk Tô tiếp nhận tố giác của chị Nguyễn Thị Lệ Huyền (SN 1985, trú thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, Kon Tum) về việc gia đình bị kẻ gian trộm môtô BS: 82E1-136.08 để tại nhà.

Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị trấn phát hiện 2 đối tượng đang điều khiển 2 môtô BS: 82B1-330.43 và 82E1-136.08 ở khu vực đường dân sinh khối 7, thị trấn Đăk Tô. Khi thấy lực lượng công an, 2 đối tượng vội vứt xe và bỏ chạy vào khu vực rẫy gần đó để lẩn trốn.

Lực lượng Công an thị trấn tiến hành truy đuổi và đã bắt giữ cả hai đối tượng cùng tang vật. Tại cơ quan công an, Nguyễn Duy An (SN 1990) và Nguyễn Quang Trung (SN 1995) thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhiều tên trộm chuyên nghiệp sa lưới ở Kon Tum
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO