Nhiều nước Bắc Phi đối mặt làn sóng dịch COVID-19 mới

Tấn Đạt (TTXVN/Vietnam+)| 10/07/2021 08:24

Nhiều quốc gia ở khu vực này như Tunisia, Maroc, Libya và Algeria đang đối mặt với sự bùng phát mạnh mẽ của làn sóng dịch COVID-19 mới khi ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới.

Nhieu nuoc Bac Phi doi mat lan song dich COVID-19 moi hinh anh 1Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Beja, Tunisia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhiều quốc gia ở khu vực này như Tunisia, Maroc, Libya và Algeria đang đối mặt với sự bùng phát mạnh mẽ của làn sóng dịch COVID-19 mới.

Bộ Y tế Tunisia ngày 9/7 cho biết nước này đã ghi nhận 8.506 ca mắc COVID-19 mới và 189 ca tử vong, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát ở nước này đến nay.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tunisia đã có 481.735 ca mắc COVID-19 và 16.050 ca tử vong. Trong số các ca bệnh có 378.917 người đã được chữa khỏi, 4.345 người vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện.

Trước làn sóng dịch mới này, Tunisia đang lên kế hoạch phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các cơ quan y tế nhà nước và dân sự tại 24 tỉnh thành để tăng cường chiến dịch tiêm chủng. Các bệnh viện dã chiến di động cũng sẽ được thiết lập ở những vùng có diễn biến dịch nguy hiểm.

Trong hai tuần qua, các bệnh viện trên toàn Tunisia, kể cả các bệnh viện dã chiến, đều trong trình trạng quá tải và Bộ Y tế nước này đã phải cảnh báo tình trạng thảm họa.

Hiện các nhân viên y tế ở Tunisia không đủ sức chống chọi với số ca nhiễm mới liên tục tăng cao, trong khi các nhà xác cũng không còn đủ chỗ và nhân lực để tiếp nhận thêm những người tử vong.

Trong khi đó, Maroc cũng đã ghi nhận 1.336 ca mắc COVID-19 và năm ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 538.589 người, trong đó có 9.346 người đã tử vong.

Tính đến thời điểm này, Maroc mới chỉ tiêm liều vaccine đầu tiên được cho 10.317.807 người và tiêm liều thứ hai cho 9.213.535 người. Nước này đặt mục tiêu sẽ tiêm phòng miễn phí cho 80% dân số.

Còn tại Algeria, Bộ Y tế nước này thông báo trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 831 ca mắc COVID-19 mới, mức kỷ lục trong nhiều tháng trở lại đây, cùng với 13 ca tử vong. Như vậy nước này đã có 144.483 ca bệnh khiến 3.811 người tử vong.

Trước trình trạng số ca lây nhiễm tăng cao, Bộ Y tế Algeria yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phải giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và không vi phạm giờ giới nghiêm.

Từ đầu tháng trước, Algeria đã mở cửa một phần biên giới trên không với sáu quốc gia gồm Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Tunisia nhằm đưa công dân bị mắc kẹt ở nước ngoài về nước, cũng như thúc đẩy việc sớm khôi phục nền kinh tế.

Còn tại Libya, số trường hợp mắc COVID-19 cũng tăng mạnh trong nhiều ngày và trong 24 giờ qua đã có thêm 1.710 ca mắc mới và 5 ca tử vong. Như vậy Lybia đã có tổng cộng 201.236 ca mắc COVID-19, khiến 3.232 người tử vong.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC Châu Phi), tính đến hết ngày 8/7, châu lục này đã ghi nhận gần 5,8 triệu ca mắc COVID-19 và 148.736 ca tử vong. Đã có hơn 5,013 triệu người được chữa khỏi.

Mười quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất châu lục này gồm Nam Phi, Maroc, Tunisia, Ai Cập, Ethiopia, Libya, Kenya, Zambia, Nigeria và Algeria. Tính theo khu vực thì miền Nam châu Phi có số ca mắc nhiều, tiếp theo là khu vực Bắc Phi./.

Tấn Đạt (TTXVN/Vietnam+)
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhiều nước Bắc Phi đối mặt làn sóng dịch COVID-19 mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO