Nhiều người Mỹ ‘tức giận’ trước hành động khó hiểu của Phó tổng thống

04/07/2022 22:38

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris mới đây đã bị chỉ trích sau khi bà “cười nhạo cuộc thảo luận về giá xăng dầu”.

Theo đó, hôm 2/7, chính trị gia này đã phát biểu trước công chúng ở thành phố New Orleans thuộc tiểu bang Louisiana. Trong cuộc thảo luận, bà đã nghe một nhận xét rằng người dân đang bắt đầu tìm kiếm trên Internet để thử các cách làm xăng tại nhà. Đáp lại, bà Harris chế nhạo người nói và yêu cầu anh ta không thử làm điều này.

Những người xem Fox News cho rằng hành động của Phó tổng thống Mỹ dường như không phù hợp.

Nhiều người Mỹ ‘tức giận’ trước hành động khó hiểu của Phó tổng thống
Người Mỹ ‘tức giận’ trước hành động khó hiểu của Phó tổng thống Mỹ. (Ảnh: Global Look Press)

“Tôi là một nông dân và tôi bị ảnh hưởng bởi giá xăng hiện nay. Thật khó tin”, John Arnold viết trong một bình luận.

Cheryl Butler cho biết: “Cảm giác như chúng tôi là những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ ở nhà với chú Joe và dì Kamala vậy”.

“Họ thậm chí không lái xe khi còn đương chức, tại sao họ phải quan tâm đến việc chúng tôi phải trả bao nhiêu?”, Sean MacDougal nói thêm.

“Thật không thể tin được là chúng tôi đang trả tiền cho bà ấy. Họ không quan tâm”, một người dùng khác chia sẻ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đăng trên Twitter lời kêu gọi các chủ trạm xăng giảm giá xăng dầu trong nước.

“Thông điệp của tôi đối với những người điều hành trạm xăng và những người định giá trạm xăng rất đơn giản: đây là thời kỳ chiến sự và nguy hiểm trên toàn cầu. Hãy hạ giá bán cho người sử dụng, hãy làm điều đó ngay bây giờ”, Tổng thống Mỹ viết trên Twitter hôm 2/7.

Trong khi đó, cùng ngày, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos nhận định bình luận của ông Biden là “đi sai hướng hoặc ông hiểu sai sâu sắc các động lực thị trường cơ bản”.

“Lạm phát là vấn đề quan trọng, Nhà Trắng không thể cứ đưa ra những tuyên bố như vậy”, vị tỷ phú Mỹ đăng Twitter.

Giá xăng tại Mỹ vượt mức 5 USD/gallon kể từ đầu tháng 6, mức cao chưa từng thấy ở quốc gia chủ yếu dùng ôtô. Giá đã giảm nhẹ, song vẫn vượt xa mức 3 USD/gallon cùng kỳ năm ngoái (một gallon tương đương 3,8 lít).

Giá xăng tại các trạm đã trở thành biểu tượng trong bối cảnh vật giá leo thang ở Mỹ hiện tại. Cuộc khủng hoảng năng lượng đã giúp các nhà máy lọc dầu Mỹ tăng lợi nhuận kỷ lục, nhưng Nhà Trắng khó có thể thuyết phục các doanh nghiệp mở rộng sản xuất nhằm giảm giá xăng dầu.

Thanh Bình (lược dịch)

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhiều người Mỹ ‘tức giận’ trước hành động khó hiểu của Phó tổng thống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO