Nhiều khu vực tăng cấp độ dịch, người dân TP.HCM đi lại cần chú ý gì?

MAI THÚY| 08/11/2021 20:45

Sau một tuần, nhiều vùng ở TP.HCM tăng cấp độ dịch nên người dân cần chú ý thực hiện nghiêm 5K và các biện pháp phòng dịch.

TP.HCM có 3 quận, huyện tăng cấp độ dịch. Quận 10 từ cấp 1 lên cấp 2, huyện Cần Giờ từ cấp 1 lên cấp 3, huyện Nhà Bè từ cấp 2 lên cấp 3. Hai địa bàn giảm cấp độ dịch so với tuần trước là quận 11 và Phú Nhuận (từ cấp 2 xuống cấp 1).Nhiều người dân lo lắng bị hạn chế đi lại khi một số địa bàn tăng cấp độ dịch từ 2 (vùng vàng) lên 3 (vùng cam) hoặc 4 (vùng đỏ).

Trả lời vấn đề này, tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh chiều 8/11, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết, căn cứ theo Kế hoạch 3515 của UBND TP.HCM về thực hiện Nghị quyết 128, người dân ở vùng cấp độ 3 (vùng cam) không bị hạn chế việc đi lại.

“Những người ở vùng cam vẫn đi lại bình thường nhưng phải tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly”, ông Hải nói.

Nhiều khu vực tăng cấp độ dịch, người dân TP.HCM đi lại cần chú ý gì? - 1

Ông Phạm Đức Hải.

Ông Hải cũng cho hay các dịch vụ bar, karaoke, vũ trường, grab bike, grab car,… chưa thể hoạt động lại do số ca F0 nhập viện những ngày qua ở TP.HCM vẫn cao hơn số ca xuất viện.

"Chúng ta phải thống nhất nguyên tắc mở cửa phải an toàn, an toàn mới mở. Chúng ta thực hiện từng bước, chắc ăn, đảm bảo. Số ca mắc mới vẫn ở mức 900-1.000, tuần trước không có quận, huyện nào ở cấp độ 3, nhưng tuần này đã có 2 quận, huyện”, ông Hải nói.

Trước thực tế số người mắc mới nhập viện luôn cao hơn xuất viện, TP.HCM đề nghị người dân tiếp tục thực hiện nghiêm 5K và các biện pháp phòng dịch.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM, tính đến hết ngày 7/11, TP.HCM ghi nhận hơn 439.000 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Thành phố đang điều trị cho 11.527 bệnh nhân, trong đó 656 trẻ em dưới 16 tuổi, 255 bệnh nhân nặng đang thở máy, 11 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 7/11, TP.HCM có 953 bệnh nhân nhập viện, 533 bệnh nhân xuất viện, 35 trường hợp tử vong trong ngày. TP.HCM đã tiêm được 7,8 triệu mũi 1 và 5,8 triêu mũi 2 vaccine COVID-19.

MAI THÚY
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Nhiều khu vực tăng cấp độ dịch, người dân TP.HCM đi lại cần chú ý gì?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO